Đại diện Hoàng gia, nhà ngoại giao tại Bỉ đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại diện Hoàng gia Bỉ, các chính khách, các nhà ngoại giao, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Bỉ, Luxembourg và EU, cộng đồng người Việt tại Bỉ đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng thư ký Hoàng gia Bỉ, bà Dominique Mineur ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh : Hương Giang/TTXVN)

Tổng thư ký Hoàng gia Bỉ, bà Dominique Mineur ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh : Hương Giang/TTXVN)

Ngày 25/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg - Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU) đã treo cờ rủ, tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại diện Hoàng gia Bỉ, các chính khách, các nhà ngoại giao, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Bỉ, Luxembourg và EU, cộng đồng người Việt, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đoàn đều bày tỏ sự kính trọng và tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những dòng ghi trong sổ tang khẳng định công lao, đóng góp và di sản của Tổng Bí thư cho tiến trình phát triển của Việt Nam cũng như tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và các nước.

Chủ tịch Liên minh Bỉ-Việt (BVA), Nghị sỹ liên bang, ông Andries Gryffroy đã đến viếng và viết vào sổ tang: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông đã có những đóng góp to lớn, quan trọng cho dân tộc Việt Nam và nhận được nhiều sự yêu mến của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của ông, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ được nuôi dưỡng và phát triển. Chuyến thăm của Ngài đến Bỉ năm 2013 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng và là động lực thúc đẩy sự phát triển hơn nữa trong mối quan hệ giữa hai nước chúng ta."

Nghị sỹ Andries Gryffroy khẳng định di sản của Tổng Bí thư sẽ tiếp tục định hướng và truyền cảm hứng cho người dân Việt Nam.

Tổng thư ký Hoàng gia Bỉ, bà Dominique Mineur, bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc, cho rằng sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự mất mát lớn của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Trung Quốc tại Bỉ, ông Fei Shengchao (phải) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)
Đại sứ Trung Quốc tại Bỉ, ông Fei Shengchao (phải) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Đại sứ Trung Quốc tại Bỉ, ông Fei Shengchao, bày tỏ đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và cùng Trung Quốc bước đi trên con đường chủ nghĩa xã hội.

Ông Fei Shengchao viết trong sổ tang: “Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ những đóng góp xuất sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, giữa hai nước chúng ta, cũng như cho sự nghiệp phong trào xã hội chủ nghĩa toàn cầu."

Đại biện Trung Quốc tại EU, ông Zhu Jing, cũng ghi trong sổ tang: “Di sản và đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ không bao giờ bị lãng quên".

Trong sổ tang, Đại sứ Lào tại Bỉ, Kingphokeo Phommahaxay, ghi nhận: “Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn, cống hiến và đóng góp sâu sắc cho sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam. Sự lãnh đạo của đồng chí đã củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa hai nước chúng ta, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta."

Lễ viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 26/7, tạo điều kiện cho nhiều người đến tưởng niệm và bày tỏ lòng kính trọng đối với vị lãnh đạo vĩ đại của Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà còn là cơ hội để thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bỉ cũng như với cộng đồng quốc tế. Sự hiện diện đông đảo của bạn bè quốc tế là minh chứng cho tầm ảnh hưởng và tình cảm quý báu mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại.

Có thể bạn quan tâm

Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

(GLO)- Hôm nay (25-9), Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I (2025 - 2030) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn). Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tổng kết, tôn vinh và khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước trong toàn dân.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

(GLO)- Sáng 24-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

null