Đà Nẵng: Lãnh 8 năm tù vì hành hung cha, mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chỉ vì bực mình chuyện ngoài đường, nghịch tử Trần Trung Hiếu cầm dao đuổi chém cha, đánh mẹ.

Sáng 22.2, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án nghịch tử dùng dao chém cha, đánh mẹ.

HĐXX tuyên phạt Trần Trung Hiếu (28 tuổi, ngụ tổ 5 thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 6.4.2022, Hiếu nhậu xong chạy xe máy về nhà thì gặp cha là ông Trần Hòa (53 tuổi) đang bán hàng trước nhà.

Hiếu lãnh 8 năm tù. Ảnh: Nguyễn Tú

Hiếu lãnh 8 năm tù. Ảnh: Nguyễn Tú

Do bực mình chuyện ngoài đường và ăn nhậu không vừa ý, Hiếu vào nhà đá thau, ghế và đồ đạc thì ông Hòa hỏi "có chuyện gì không con?".

Hiếu buông lời xúc phạm cha, rồi chạy vào bếp lấy dao đâm vào bụng ông Hòa.

Cha Hiếu né kịp, bỏ chạy ra đường thì bị truy sát. Ông Hòa chạy ra quầy bán hàng lấy 1 con dao tự vệ. Hiếu dùng dao chém nhiều nhát từ trên xuống trúng đầu, mặt cha.

Ông Hòa vứt dao, dùng 2 tay đỡ và bỏ chạy. Hiếu tiếp tục truy đuổi, chém nhiều nhát vào người ông Hòa.

Mặc cho cha đã ngã xuống đường, Hiếu vẫn tiếp tục đấm, đạp liên tiếp vào người cha dù hàng xóm can ngăn.

Mẹ Hiếu là bà Nguyễn Thị Tố Nga (48 tuổi) gọi điện báo Công an xã Hòa Châu thì bị Hiếu nắm tóc kéo ra đường và đạp vào người, gây thương tích nhẹ.

Lúc này, người dân địa phương xông vào tước dao, khống chế Hiếu, giải cứu ông Hòa và bà Nga. Sau đó Hiếu bỏ đi, người dân đưa cha, mẹ Hiếu đi cấp cứu. Hậu quả ông Hòa bị đa chấn thương, thương tích 9%, còn bà Nga từ chối giám định thương tích.

Theo HĐXX, nghịch tử Trần Trung Hiếu đã 2 lần bị đưa đi trại cai nghiện. Hiếu sử dụng ma túy từ năm 12 tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.