Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin nhận án tù 8 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 22.8 tuyên án tù 8 năm đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, liên quan 3 vụ án.

Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên án tù 8 năm đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Phán quyết này liên quan 3 vụ án mà ông Thaksin đã bị tuyên án vắng mặt.

Ông Thaksin Shinawatra tại sân bay Don Mueang ngày 22.8. Ảnh: AFP

Ông Thaksin Shinawatra tại sân bay Don Mueang ngày 22.8. Ảnh: AFP

Trong các vụ án đó, ông Thaksin bị cáo buộc lạm dụng quyền lực, hành động sai trái, ra lệnh trái phép cho một ngân hàng quốc doanh cung cấp khoản vay nước ngoài, và sở hữu trái phép cổ phần thông qua người khác.

Ông Thaksin (74 tuổi) rời khỏi Thái Lan cách đây 15 năm, trước khi bị tòa án xét xử vắng mặt về các cáo buộc lạm quyền. Ông bị quân đội lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006.

Mặc dù bản án được đưa ra nhưng chưa rõ liệu ông Thaksin sẽ phải thụ án bao nhiêu năm, theo AFP. Ông Thaksin bị dẫn ra tòa án ngay sau khi quay về nước sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài.

Máy bay chở ông Thaksin đã hạ cánh xuống sân bay Don Mueang ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vào khoảng 9 giờ sáng 22.8 như dự kiến. Hàng nghìn người ủng hộ và các nhân vật chính trị chủ chốt, hầu hết thuộc đảng Pheu Thai, đã chờ đợi để chào đón ông bên ngoài nhà ga dành cho máy bay riêng ở sân bay này.

Lúc ra khỏi nhà ga, ông Thaksin quỳ lạy trước chân dung nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn được đặt bên cạnh lối ra vào nhà ga. Sau đó, ông chắp tay rồi vẫy chào những người ủng hộ.

Chuyến hồi hương của ông Thaksin diễn ra cùng ngày quốc hội Thái Lan chuẩn bị bỏ phiếu bầu thủ tướng. Đảng Pheu Thai liên quan ông Thaksin đã đề cử ông Srettha Thavisin cho chức vụ này. Ông Thavisin là ứng viên duy nhất được đề cử cho cuộc bỏ phiếu hôm nay.

Vị doanh nhân ngành bất động sản 60 tuổi chỉ mới bước chân vào chính trường vài tháng cần sự ủng hộ của ít nhất 375 nghị sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null