Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được phép tiếp tục lưu viện điều trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cục Cải huấn Thái Lan thông báo cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vẫn được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát, đồng thời tiếp tục gia hạn thời gian cho phép ông ở ngoài trại giam sau khi đợt đầu tiên hết hạn ngày 21.10.
Cựu Thủ tướng Thái Lan
Cựu Thủ tướng Thái Lan

Báo The Straits Times hôm 23.10 dẫn lời Tổng cục trưởng Cục Cải huấn Sahakarn Phetnarin cho biết quyết định trên dựa vào ý kiến bác sĩ, vốn cho cựu Thủ tướng Thái Lan nên tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Ông Thaksin hiện mắc các bệnh liên quan đến huyết áp cao, các vấn đề về đường hô hấp và những chứng bệnh khác liên quan đến tuổi tác.

Phê chuẩn của Cục Cải huấn, ý kiến bác sĩ và những giấy tờ liên quan đã được trình lên Bộ Tư pháp Thái Lan để xét duyệt và thông qua.

Ông Thaksin đã quay về Thái Lan hôm 22.8 sau thời gian lưu vong kéo dài 15 năm. Trước khi hồi hương, ông bị kết án 8 năm tù vì các tội danh lạm dụng quyền lực, xung đột lợi ích và có hành vi sai trái.

Đêm đầu tiên sau khi về nước, ông Thaksin được đưa từ bệnh viện trại giam đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát vì chứng đau ngực và huyết áp cao liên tục.

Một tuần sau, truyền thông Thái Lan đưa tin Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã ân xá và giảm án tù cho ông Thaksin từ 8 năm xuống còn 1 năm.

Và vì lý do bệnh tật, ông Thaksin được phép ở ngoài trại giam 60 ngày. Sau khi thời hạn kết thúc hôm 21.10, ông tiếp tục được gia hạn và hiện vẫn ở bệnh viện.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null