Cứu nạn kịp thời thuyền viên Trung Quốc bị thương trong quá trình lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tàu SAR 273 kịp thời đưa thủy thủ Liang Fengshan, quốc tịch Trung Quốc, về cập cảng Trung tâm khu vực IV; chuyển nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa điều trị kịp thời lúc 23 giờ 50 cùng ngày.
Lực lượng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực IV kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân trước khi tiếp nhận đưa về đất liền. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực IV kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân trước khi tiếp nhận đưa về đất liền. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) chiều 7/7 cho hay đơn vị vừa đưa một thuyền viên người Trung Quốc gặp nạn và bị thương trên biển vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cấp cứu kịp thời.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân này đã ổn định.

Trước đó, vào 19 giờ 30 phút ngày 6/7, Trung tâm nhận được thông tin tàu Xin Dan Yang mang quốc tịch Trung Quốc, hô hiệu VRMR4 đang hành trình từ Trung Quốc đi Singapore.

Khi tàu này đến khu vực vùng biển cách Nha Trang 30 hải lý về hướng Đông, thuyền trưởng báo nạn khẩn cấp. Theo đó, thủy thủ Liang Fengshan, sinh năm 1987, mang quốc tịch Trung Quốc, trong quá trình lao động đã xảy ra sự cố và bị đứt lìa ngón tay ở bàn tay trái.

Ngay khi nhận được thông tin đề nghị cứu nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu Xin Dan Yang, Trung tâm giữ liên lạc thường xuyên và trực tiếp làm việc với tàu để cập nhật tình trạng bệnh nhân, cũng như hướng dẫn các biện pháp hỗ trợ y tế ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên bị nạn. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân ngày càng chuyển biến xấu do chảy máu nhiều dẫn đến khó thở, sốt cao liên tục, sức khỏe yếu.

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm đã điều động Tàu SAR 273 đang thường trực tại Nha Trang và tổ cấp cứu y tế kịp thời lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Tàu SAR 273 đã kịp thời đưa thủy thủ Liang Fengshan về cập cảng Trung tâm khu vực IV và chuyển nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị kịp thời vào lúc 23 giờ 50 phút cùng ngày.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Trần Minh Trọng đề nghị kiểm soát rủi ro có trọng tâm, không phát sinh thủ tục hành chính trùng lặp, vừa bảo đảm an ninh quốc gia vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

null