Cựu chiến binh làm giàu từ nghề trồng hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỗi năm người cựu chiến binh thu lãi khoảng từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng từ vườn hoa cúc và tạo việc làm thường xuyên cho 20 - 30 lao động.
Nhờ nghề trồng hoa cúc, gia đình ông Lý Phước A có đời sống khấm khá.
Nhờ nghề trồng hoa cúc, gia đình ông Lý Phước A có đời sống khấm khá.
5 năm liên tục đạt danh hiệu “Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi”, ông Lý Phước A, ở xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng xứng đáng là gương điển hình về ý chí vượt khó làm giàu. Mô hình trồng hoa cúc của gia đình ông Lý Phước A mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Năm 2002, cựu chiến binh Lý Phước A chọn hướng làm ăn từ việc trồng hoa cúc. Loại hoa này phù hợp với đất đai ở địa phương, thời gian đầu tư ngắn, dễ tiêu thụ và mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Ngày đầu trồng hoa, ông Lý Phước A gặp rất nhiều khó khăn nhưng với ý chí vượt khó của người lính ông đã theo đuổi khát vọng làm giàu ngay trên quê hương mình.
“Con tôi bước vào Đại học nhờ cây hoa này. Nghề trồng hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao, mang lại đời sống tương đối khá nên bản thân cũng có tâm huyết vận động anh em cựu chiến binh cùng làm để nâng cao đời sống”, ông A cho biết.
Ban đầu, ông Lý Phước A chỉ trồng hoa cúc vườn, chủ yếu bán vào các ngày Rằm và mùng 1, thu nhập mỗi tháng khoảng 5-6 triệu đồng. Sau đó, ông chuyển sang trồng hoa cúc chậu, đầu tư lên tới hàng trăm triệu đồng. Mỗi năm gia đình lãi khoảng từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng từ vườn hoa cúc và tạo việc làm thường xuyên cho 20-30 lao động.
Ông Nguyễn Hữu Tính, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, mô hình trồng hoa của ông Lý Phước A đạt được kết quả tốt. Do đó, UBND huyện cũng đầu tư một số kinh phí để ngoài việc trồng hoa cúc trước đây, đầu tư cho ông A trồng thêm một số loại hoa như hoa lan ghép cành và một số loại hoa khác để phục vụ thị trường Tết.
Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Cựu Chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi”, ông Lý Phước A thường xuyên quan tâm giúp đỡ đồng đội năm xưa, hỗ trợ nhiều hội viên khác cùng phát triển nghề trồng hoa, nâng cao thu nhập và góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại quê nhà.
Phương Cúc/VOV

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null