Cưỡng chế thu hồi đất dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 10-12, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP. Pleiku đã tiến hành cưỡng chế giải tỏa mặt bằng, thu hồi phần đất của các hộ: Mai Xuân An, Mai Xuân Phúc và Mai Thị Bích Hà (trú tại địa chỉ: 326/10/2 Hùng Vương, phường Hội Thương) để thu hồi đất triển khai dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú.
 Lực lượng liên ngành của TP. Pleiku tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của 3 hộ dân chưa đồng thuận. Ảnh: M.N
Lực lượng liên ngành của TP. Pleiku tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của 3 hộ dân chưa đồng thuận. Ảnh: M.N
Khi lực lượng liên ngành tiến hành các bước cưỡng chế thì các thành viên trong gia đình ông Mai Xuân An đã có hành động cản trở, ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ, thậm chí buông lời thóa mạ tổ công tác. Trước đó, UBND TP. Pleiku đã nhiều lần tổ chức đối thoại, các ban ngành, đoàn thể của thành phố và phường Hội Thương cũng vận động các hộ này bàn giao mặt bằng phục vụ dự án nhưng không thành công.
Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú giai đoạn 2 (từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Tri Phương) có tổng diện tích đất thu hồi là 40.428 m2 của 101 hộ dân. Trước ngày 10-12, có 98/101 hộ dân trong khu vực dự án đã thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ của UBND TP. Pleiku và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Riêng 3 hộ nêu trên chưa đồng thuận vì cho rằng việc đền bù giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng.
Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi lực lượng liên ngành tiếp tục công tác cưỡng chế thì các hộ dân này đã tự nguyện xin dừng các biện pháp cưỡng chế để gia đình tự thực hiện, đồng thời đồng ý với giá trị bồi thường, hỗ trợ của UBND TP. Pleiku đã đưa ra.
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null