Công ty Bình Dương đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 22-6, Công ty TNHH một thành viên Bình Dương đã kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (22/6/1993-22/6/2023) và đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Diễn văn tại buổi lễ nêu rõ: Cách đây 30 năm, ngày 22-6-1993, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 280/QĐQP về việc thành lập Công ty Dịch vụ Thương mại 15 (tiền thân của Công ty TNHH một thành viên Bình Dương ngày nay) thuộc Tổng Công ty miền Trung, Quân khu 5. Đến ngày 19-9-1997, Tư Lệnh Quân khu 5 ra quyết định thành lập Nông trường 708 trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Bình Dương (Công ty Bình Dương) với nhiệm vụ trồng, chăm sóc cao su và cà phê tại xã Ia O, huyện Ia Grai. Tiếp đó, ngày 21-5-1999, Tư lệnh Binh đoàn 15 quyết định thành lập 7 đội sản xuất trực thuộc Công ty Bình Dương với nhiệm vụ khai hoang, trồng mới, chăm sóc, chế biến cà phê, xây dựng khu dân cư xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã Ia Tôr, huyện Chư Prông.

Khi mới thành lập, đơn vị có hơn 60 lao động làm nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ, đến nay Công ty Bình Dương có gần 1.000 lao động thực hiện nhiệm vụ trồng, chăm sóc, khai thác chế biến cao su; xây dựng dân cư xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới với tổng tài sản hơn 925 tỷ đồng. Nhờ những nỗ lực, đến nay đơn vị quản lý hơn 5.000 ha cao su, trong đó diện tích cao su kinh doanh là hơn 2.400 ha, doanh thu mỗi năm đạt gần 200 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 8 triệu đồng/tháng. Công ty có 10 đội sản xuất, một Bệnh xá Quân dân y có 10 giường bệnh; 1 trường mầm non và 18 nhóm, lớp, nuôi dạy gần 400 cháu. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đơn vị đã xây dựng vườn cây theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Sản lượng mủ quy khô hàng năm đạt 5.500 tấn, năng suất bình quân 2,3 tấn/ha.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Hiện nay, 10 đội sản xuất của Công ty thực hiện kết nghĩa với 13 thôn, làng; 73 cặp hộ công nhân người Kinh gắn kết với công nhân người đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều năm qua, đơn vị đã trích hàng chục tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi đảm bảo cho an sinh xã hội và phục vụ sản xuất; hỗ trợ xây dựng 30 nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, ngôi nhà 100 đồng; tặng 33 con bò giống cho các gia đình khó khăn. Ngoài ra, đơn vị hỗ trợ trợ 50 ngày công và hơn 40 triệu đồng giúp xã Ia Púch thực hiện mô hình lúa nước; tổ chức làm được hơn 50 km đường nhựa, đường bê tông, đường cấp phối phục vụ sản xuất và dân sinh với tổng kinh phí đầu tư hàng chục tỷ đồng. Qua đó, góp phần giúp đỡ các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Lãnh đạo Công ty đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lãnh đạo Công ty đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Với những thành tích đã đạt được trong 30 năm qua, đơn vị đã nhận được nhiều bằng khen của các cấp. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai giai đoạn 1993-2023.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.