Công an TP. Pleiku tổ chức ký cam kết chấp hành trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ngày 28-9, Công an TP. Pleiku tổ chức hội nghị tuyên truyền, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: R.H
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: R.H

Tại hội nghị, các cán bộ Công an thành phố đã đánh giá tình hình, kết quả bảo đảm TTATGT trên địa bàn thời gian qua; việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của các chủ khai thác mỏ khoáng sản, kho hàng, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, doanh nghiệp vận tải trên địa bàn. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT thời gian tới.

Tiếp đó, hội nghị đã phát động và 164 chủ khai thác mỏ khoáng sản, kho hàng, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, doanh nghiệp vận tải trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT trong vận tải hàng hóa, hành khách.

Có thể bạn quan tâm

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, thường trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, thường trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng cấp dưới bị xét xử với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ” trong quá trình triển khai cơ sở 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

Gia Lai xử phạt 10 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Gia Lai xử phạt 10 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Qua kiểm tra đột xuất tại 50 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Gia Lai, 3 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã phát hiện 10 cơ sở vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 44 triệu đồng.

null