Công an tỉnh Gia Lai sơ kết công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan vũ khí quân dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 25-10, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành hội nghị sơ kết công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến vũ khí quân dụng, vật liệu nổ (VKQD-VLN) từ năm 2020 đến nay. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Dương Văn Long-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đa dạng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) trong Nhân dân. Qua đó đã thu giữ 4.743 khẩu súng (78 súng quân dụng, 12 súng thể thao, 4.665 súng tự chế); 7.176 viên đạn các loại; 3.521 công cụ hỗ trợ; 5,5 kg thuốc nổ, 1.270 kíp nổ; 1.352 vũ khí thô sơ; 450 linh kiện vũ khí các loại.

Đặc biệt, sau vụ “khủng bố” xảy ra tại tỉnh Đak Lak, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đợt Cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 13-9-2023, Công an toàn tỉnh đã thu hồi được 539 khẩu súng (trong đó có 5 khẩu súng quân dụng); 79 viên đạn; 6 quả lựu đạn; 74 công cụ hỗ trợ; 175 vũ khí thô sơ; 4 linh kiện lắp ráp, chế tạo súng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Ánh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Ánh

Kết quả trên cho thấy, tình trạng cất giữ, chế tạo, tàng trữ VK-VLN-CCHT trong Nhân dân vẫn còn diễn ra phức tạp. Đáng chú ý, một số ít người dân không tự giác giao nộp, lén lút cất giấu, sử dụng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến VKQD-VLN trên địa bàn tỉnh, nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm liên quan; đề ra giải pháp đấu tranh, chủ động phòng ngừa trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Qua theo dõi kết quả điều tra các vụ án về VK-VLN cho thấy, phương thức, thủ đoạn thực hiện tội phạm đã dịch chuyển theo hướng ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, thích ứng với điều kiện kinh tế-xã hội, khoa học công nghệ hiện nay. Tội phạm liên quan đến VKQD-VLN diễn ra trên địa bàn rộng, cấu kết chặt chẽ thành đường dây với nhiều tầng nấc trung gian, nổi lên là hoạt động lợi dụng mạng internet và dịch vụ bưu chính, vận chuyển hàng hóa để chế tạo, mua bán linh kiện chế tạo súng. Nhóm tội phạm này thường gắn liền với tội phạm xâm phạm về sức khỏe, tính mạng con người, xâm phạm sở hữu. Nguy hiểm hơn đã xuất hiện xu hướng kết hợp giữa nhóm tội phạm VKQD-VLN với các tội phạm về ma túy, chống người thi hành công vụ, hình sự và tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Nhằm ngăn chặn tình trạng trên, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; củng cố, kiện toàn, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, người uy tín và quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VKQD-VLN; đồng thời nâng cao quan hệ phối hợp giữa Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh với lực lượng An ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp trong tiếp nhận, điều tra, xác minh tin báo về tội phạm, vụ án liên quan về VKQD-VLN xử lý nghiêm trong thời gian tới, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null