Công an tỉnh Gia Lai ra quân xử lý xe chở quá tải, quá khổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ hạ tầng giao thông trên địa bàn, bắt đầu từ ngày 16-4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã ra quân kiểm tra, kiểm soát đối với phương tiện xe tải chuyển chở hàng hóa lưu thông trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông và Công an tỉnh về “Cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, đặc biệt là dịp lễ, các sự kiện lớn diễn trong năm 2022, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã triển khai huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ.

 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã ra quân kiểm tra, kiểm soát đối với phương tiện xe tải chuyển chở hàng hoá quá tải, quá khổ. Ảnh: R'Ô HOK
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã ra quân kiểm tra, kiểm soát đối với phương tiện xe tải chuyển chở hàng hóa quá tải, quá khổ. Ảnh: R'Ô HOK


Ngay trong sáng 16-4, lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã bố trí, thực hiện việc kiểm tra phương tiện tải trọng tại trạm cân tải trọng tại khu vực huyện Chư Sê (tại Km 1627+900 quốc lộ 14) và khu vực gần đèo Mang Yang (huyện Mang Yang). Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát về tải trọng các phương tiện xe tải, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã áp dụng công nghệ cân tải trọng đảm bảo các về quy chuẩn chất lượng nên việc thực hiện nhiệm vụ diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả. Theo ghi nhận của P.V, từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 16-4, tại Trạm cân cố định tại Km 1627+900 quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) của Đội Cảnh sát Giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) đã kiểm tra 11 trường hợp, trong đó có 4 trường hợp vi phạm về xe tải chở hàng quá tải trọng.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Trần Nam Phương-Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh-cho biết: Hoạt động ra quân tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn làm ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông.

Được biết, từ nay đến hết ngày 15-5-2022, ngoài lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương cũng đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 18-4-2022.

 

R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null