Công an huyện Krông Pa tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Ngoài việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Công an huyện Krông Pa còn tích cực triển khai công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực này đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì dân phục vụ.

Được Công an huyện Krông Pa và Mạnh Thường Quân phối hợp hỗ trợ, gia đình chị Alê H'Yên có căn nhà mới. Ảnh: R'Ô HOK
Được Công an huyện Krông Pa và Mạnh Thường Quân phối hợp hỗ trợ, gia đình chị Alê H'Yên có căn nhà mới. Ảnh: R'Ô HOK

Theo chân cán bộ Công an huyện Krông Pa, chúng tôi đến thăm hộ gia đình chị Alê H’Yên (SN 1997, trú tại tổ 5, thị trấn Phú Túc). Đón khách trong căn nhà mới khang trang, chị H’Yên bộc bạch: Năm 2016, chị lập gia đình và được bố mẹ ruột cho một mảnh đất bên cạnh để dựng căn nhà tạm rộng hơn 10 m2. Dù hai vợ chồng đi làm thuê khắp nơi để trang trải cuộc sống nhưng vẫn luôn trong tình cảnh thiếu trước, hụt sau. Do vậy, việc xây dựng một ngôi nhà kiên cố là điều mà gia đình chị không dám nghĩ tới.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, Công an huyện Krông Pa đã phát động trong cán bộ, chiến sĩ đơn vị và vận động Mạnh Thường Quân quyên góp, hỗ trợ xây dựng căn nhà tình nghĩa cho gia đình chị. Ngày 26-1-2024, sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà có diện tích 42 m2 với đầy đủ công trình vệ sinh có tổng giá trị 70 triệu đồng được hoàn thành.

“Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà tạm lụp xụp, xiêu vẹo. Mùa mưa thì thấm dột, mùa hè thì oi bức. Nay được Công an huyện Krông Pa và Mạnh Thường Quân quan tâm, hỗ trợ làm cho căn nhà mới. Đây là động lực giúp vợ chồng tôi cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống”-chị H’Yên bày tỏ.

Mô hình “Hũ tiết kiệm vì người nghèo” bố trí tại trụ sở Công an huyện và Công an các xã để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và người dân đến liên hệ làm việc có thể tham gia đóng góp. Ảnh: R'Ô HOK
Mô hình “Hũ tiết kiệm vì người nghèo” bố trí tại trụ sở Công an huyện và Công an các xã để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và người dân đến liên hệ làm việc có thể tham gia đóng góp. Ảnh: R'Ô HOK

Cùng với đó, thời gian qua, Công an huyện Krông Pa còn triển khai thành lập mô hình “Hũ tiết kiệm vì người nghèo” bố trí tại trụ sở Công an huyện và Công an các xã để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và người dân đến liên hệ làm việc có thể tham gia đóng góp. Đến nay, mô hình này đã nhận được sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và người dân số tiền hơn 70 triệu đồng để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Công an huyện Krông Pa đã nhận đỡ đầu 1 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Rsươm (mỗi tháng hỗ trợ 500 nghìn đồng đến lúc 18 tuổi). Bên cạnh đó, đơn vị còn thường xuyên hưởng ứng, vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp: quỹ vì người nghèo; phòng-chống thiên tai; đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, hoạt động nhân đạo cộng đồng và các quỹ xã hội tình nghĩa khác.

Từ năm 2022 đến nay, Công an huyện Krông Pa đã trao tặng 685 phần quà, 36 bộ bàn ghế cho học sinh và hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn với tổng trị giá 195,5 triệu đồng; phối hợp tổ chức xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện có hoàn cảnh khó khăn và 1 căn nhà cho hộ gia đình người dân tộc thiểu số.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Phan Hồng Kông-Đội trưởng Đội Tham mưu, Công an huyện Krông Pa-thông tin: Cùng với triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường việc hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng; học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa kết hợp với triển khai, xây dựng mô hình “Con nuôi của công an” trên địa bàn. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục hưởng ứng, vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo vì cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục vận động Mạnh Thường Quân phối hợp tổ chức các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.