Công an huyện Ia Grai tăng cường truy quét tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Tân Sửu 2021, Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra địa bàn và điều tra làm rõ nhiều vụ vi phạm pháp luật.
Trung tá Phạm Chính Nghĩa-Phó Trưởng Công an huyện Ia Grai-cho biết: “Từ thông tin của người dân cung cấp, Công an huyện đã xác lập chuyên án đấu tranh với các hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán pháo trái phép, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, mật phục, theo dõi đối tượng. Chỉ trong ngày 22-1, Công an huyện phối hợp lực lượng Biên phòng bắt giữ 2 vụ/9 đối tượng, thu tang vật gồm 163 hộp pháo (gần 300 kg), 4 chiếc xe máy và một số vật chứng khác”.
Ngoài ra, từ ngày 15-12-2020 đến 22-1-2021, Công an huyện khởi tố 6 vụ/16 bị can, kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị khởi tố 6 vụ/9 bị can. Đồng thời, phát hiện, làm rõ 14 vụ phạm pháp, trong đó có 6 vụ vi phạm về lĩnh vực kinh tế, môi trường; 3 vụ trộm cắp tài sản; 3 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; 2 vụ đánh bạc.
Điển hình vào đầu tháng 1-2021, Công an huyện bắt nhóm đối tượng thực hiện hơn 10 vụ trộm và 2 vụ cướp táo tợn trên địa bàn 2 huyện Ia Grai, Đức Cơ. Nhóm đối tượng gồm: A Quốc (SN 2004, trú tại huyện Ngọc Hồi, Kon Tum); Ksor Sới (SN 1998, trú tại làng Beng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) và Rơ Châm Tuấn (SN 2006, trú tại làng Mít Jép, xã Ia O, huyện Ia Grai).
Nhóm thanh niên này đều bỏ học sớm, lười lao động, thường lêu lổng, tụ tập ăn nhậu. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng thường đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản. Điển hình, từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 2-1, các đối tượng chặn đường cướp 1 điện thoại di động và tiền của chị Lê Thị L. (trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) tại khu vực làng De Lung 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai. Tiếp đó, cả nhóm chặn đường với ý định cướp tài sản của một phụ nữ nhưng nạn nhân kịp thời tri hô nên các đối tượng bỏ chạy.
Được biết, trong nhóm thanh niên này, A Quốc là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai truy nã về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian trốn truy nã, A Quốc tiếp tục thực hiện một số vụ trộm, cướp tài sản trên địa bàn.
Nhóm đối tượng chặn cướp tài sản người đi đường bị Công an huyện Ia Grai bắt giữ. Ảnh: Thúy Trinh
Nhóm đối tượng chặn cướp tài sản người đi đường bị Công an huyện Ia Grai bắt giữ. Ảnh: Thúy Trinh
Chị Thân Thị Hinh (làng Út 2, xã Ia Bă, huyện Ia Grai) nói: “Khi các đối tượng bị bắt giữ thì người dân chúng tôi rất yên tâm, ra đường không còn lo lắng nữa. Qua đó, chúng tôi thêm tin tưởng lực lượng Công an và sẽ luôn đồng hành cùng các đồng chí trong đấu tranh phòng-chống tội phạm”.
Để vận động người dân tham gia phòng-chống tội phạm, Công an huyện đã tổ chức 28 buổi tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với khoảng hơn 15.200 lượt người tham dự. Đồng thời, đơn vị tham mưu tiếp tục duy trì hoạt động của 8 mô hình đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.
Qua đó, Công an huyện tiếp nhận, giải quyết 24 tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân. Nhiều tin báo có giá trị giúp lực lượng Công an kịp thời điều tra, xử lý các hành vi vi phạm. Cũng trong thời gian trên, Công an huyện vận động thu hồi 2 khẩu súng kíp, 5 khẩu súng tự chế, 12 viên đạn pháo, 20 viên đạn các loại, 1 ống ngắm. Đồng thời, kiểm tra cư trú 139 lượt, phát hiện 52 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 47 trường hợp, xử phạt 5 trường hợp với số tiền hơn 1 triệu đồng.
Nói về điểm nổi bật trong đợt cao điểm thời gian qua, Trung tá Phạm Chính Nghĩa cho biết thêm: “Công an huyện thành lập 1 tổ công tác thường xuyên kiểm tra ở các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm. Chúng tôi cũng nhận được sự phối hợp rất tích cực của quần chúng nhân dân trong trao đổi, cung cấp thông tin và tuyên truyền pháp luật. Từ đó, Công an huyện đã triệt phá nhiều nhóm tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”.
THÚY TRINH-LÊ ÁNH

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null