Công an giải cứu 6 nữ nhân viên massage bị giam lỏng ở Bình Thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Các nhân viên nữ massage tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) bị giam lỏng và còn ép viết giấy mượn nợ.

Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 người tại các cơ sở massage ở TP Phan Thiết về hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật"

Theo điều tra, ngày 23-9, bà T.T.L (trú tỉnh Bình Thuận) đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh trình báo về việc con gái bà là H.T.T. hiện đang làm nhân viên ở một cơ sở massage, karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Bà L. nhận cuộc gọi từ một người thanh niên tự xưng là quản lý của em T. gọi điện yêu cầu gia đình phải "đem tiền chuộc" với số tiền là 120.000.000 đồng để đón em T. về.

Cơ sở massage H.K. nơi giam giữ các nữ nhân viên. Ảnh: CA
Cơ sở massage H.K. nơi giam giữ các nữ nhân viên. Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã nhanh chóng xác minh, rà soát các cơ sở massage, karaoke trên địa bàn. Qua đó, xác định em H.T.T hiện đang là nhân viên tại cơ sở massage, nhà nghỉ H.K. ở Khu phố 13, phường Mũi Né, TP Phan Thiết.

Sau đó, Công an tiến hành kiểm tra cơ sở trên thì phát hiện em T. cùng 5 nhân viên nữ massage khác của cơ sở đang ở tại khu vực gác lửng phòng nghỉ giành cho nhân viên nữ. Bên ngoài có cửa sắt đang bị khóa, không cho các nhân viên nữ đi ra ngoài.

Căn gác giam giữ các nữ nhân viên. Ảnh: CA
Căn gác giam giữ các nữ nhân viên. Ảnh: CA

Quá trình điều tra ban đầu xác định cơ sở massage H.K. do ông Nguyễn Hữu Thành (SN 1986, trú thôn 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) làm chủ.

Ông Thành bố trí 2 phòng làm nơi ở cho nhân viên nữ massage có khóa cổng bên ngoài. Đồng thời phân công cho 3 nhân viên nam gồm: Lại Văn Cảnh (SN 1999, trú tại thôn Liêm An, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc); Hà Minh Ý (SN 2002, thường trú thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc); Nguyễn Thái Cường, (SN 2003, thường trú Thôn 1, xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam) giữ chìa khóa để mở khóa cửa cho các nhân viên nữ đi phục vụ khách massage, nấu ăn, di chuyển dưới sự giám sát của các nhân viên này.

Công an kiểm tra cơ sở massage H.K. Ảnh: CA
Công an kiểm tra cơ sở massage H.K. Ảnh: CA

Riêng em H.T.T. vì nợ số tiền lớn (120.000.000 đồng) và hiện đang điều trị bệnh không phục vụ khách được nên bị Thành giữ điện thoại không cho liên hệ với người thân, "nhốt" trên khu vực phòng ở gác lửng, không cho đi ra ngoài khu vực cơ sở massage khi chưa được sự cho phép của Thành và quản lý cơ sở.

Ngoài ra, Thành còn làm chủ cơ sở massage T.Đ. thuộc phường Phú Thủy, TP Phan Thiết.

Qua điều tra ban đầu, ngoài việc có dấu hiệu của hành vi "bắt, giữ người trái pháp luật" của Nguyễn Hữu Thành và đồng bọn, Công an còn làm rõ hành vi Nguyễn Hữu Thành khống chế, buộc các nhân viên nữ massage phải ký giấy vay mượn tiền của Thành.

Các nhân viên nữ massage có nhiệm vụ phục vụ khách rồi lấy tiền "bo" để trả nợ hàng ngày cho Thành. Việc trả nợ sẽ được ghi vào sổ ở quầy lễ tân. Số nhân viên nợ tiền của Thành được yêu cầu ở tại cơ sở, không được ra ngoài, nấu ăn tại chỗ.

Công an kiểm tra cơ sở massage T.Đ. Ảnh: CA
Công an kiểm tra cơ sở massage T.Đ. Ảnh: CA

Ngày 26-9, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc tại 2 cơ sở massage H.K. và T.Đ. của Nguyễn Hữu Thành và thu giữ các tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT cũng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Thành, Lại Văn Cảnh, Hà Minh Ý, Nguyễn Thái Cường và Lê Văn Hải về hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật".

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" của các đối tượng.

Theo Châu Tỉnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị phạt từ 24-30 tháng tù

Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị phạt từ 24-30 tháng tù

Bị truy tố và xét xử tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự 2017, với khung hình phạt từ 10-15 năm tù, tuy nhiên Viện Kiểm sát chỉ đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Lập Cơ từ 24-30 tháng tù. Đây là mức đề nghị phạt tù thấp nhất trong 34 bị cáo của vụ án giai đoạn 2.