Công an Gia Lai nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 29-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban công tác của lực lượng Cảnh sát điều tra với sự tham gia của lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, lãnh đạo, chỉ huy phụ trách lĩnh vực phòng-chống tội phạm Công an cấp huyện. Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.   
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 7 tháng đầu năm 2022, các đơn vị nghiệp vụ Cảnh sát và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động bám sát các nội dung, mệnh lệnh chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Qua đó, tội phạm hình sự được kéo giảm 5,89% số vụ, 2,69% số người chết, 18,87% số người bị thương. Tỷ lệ điều tra án đạt 84,4% (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao 9,4%), trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 94,3%. Tội phạm ma túy được tập trung xử lý, chưa để hình thành các đường dây, tụ điểm phức tạp. Tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường được phát hiện, xử lý nghiêm. Đồng thời, công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, xử lý vụ việc, vụ án được tiến hành khẩn trương, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.
Ảnh: Thúy Trinh
Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thúy Trinh
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận để làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác phòng-chống tội phạm theo từng lĩnh vực chuyên đề như: công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo; công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; công tác khám nghiệm hiện trường, thu giữ dấu vết phục vụ điều tra…
Phát biểu chỉ đạo và điều hành phần tham luận, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh nêu một số vấn đề liên quan đến công tác phòng-chống tội phạm nổi lên trên địa bàn thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị cần nhìn nhận, đánh giá thực trạng, những khó khăn, bất cập đặt ra trên lĩnh vực công tác và và đề xuất các sáng kiến, giải pháp mang tính đột phá nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.  
THÚY TRINH

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null