Công an Bình Thuận triệt phá vụ khai thác vàng trái phép cực lớn giáp Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vụ khai thác vàng trái phép quy mô cực lớn ở vùng đất thuộc xã Phan Sơn, H.Bắc Bình (Bình Thuận), giáp ranh với H.Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa bị công an triệt phá rạng sáng nay 9.12.

Ngày 9.12, theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, vụ khai thác vàng trái phép quy mô cực lớn (ở vị trí trước đây Thanh Niên từng đưa tin) đã bị Công an Bình Thuận triệt phá vào rạng sáng cùng ngày. Vụ khai thác khoáng sản (vàng) trái phép quy mô rất lớn được tồn tại từ rất lâu.

Một người trong nhóm khai thác vàng trái phép bị công an bắt giữ.
Một người trong nhóm khai thác vàng trái phép bị công an bắt giữ.

Theo đó, vào lúc 3 giờ 15 phút sáng nay (9.12), Công an tỉnh Bình Thuận huy động 150 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với Viện KSND cùng cấp, Sở TN-MT và UBND H.Bắc Bình, UBND xã Phan Sơn đồng loạt ập vào mỏ vàng trái phép này kiểm tra.

Tại đây, công an bắt quả tang 28 "vàng tặc" đang phân loại, tuyển rửa quặng vàng, thu hồi kim loại nặng.

Lấy lời khai ngay tại hiện trường sáng nay 9.12
Lấy lời khai ngay tại hiện trường sáng nay 9.12

Vị trí mỏ vàng trái phép này tại khu vực ngách đào giữa, thuộc thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, H.Bắc Bình (giáp ranh với H.Đức Trọng, Lâm Đồng).

Hóa chất thu giữ tại hiện trường
Hóa chất thu giữ tại hiện trường

Theo nguồn tin ban đầu của PV Thanh Niên, tại hiện trường, Công an Bình Thuận thu giữ nhiều máy móc và phương tiện liên quan gồm: 2 xe múc, 2 xe máy cày, máy xay đá, nhiều máy bơm, 2 xe ô tô bán tải. Các "phu vàng" gồm 28 người đang thực hiện việc khai thác, đãi, phân loại kim loại màu vàng đã bị các lực lượng thuộc Công an Bình Thuận bắt giữ.

Những "phu vàng" bị bất ngờ bắt giữ không kịp trở tay

Những "phu vàng" bị bất ngờ bắt giữ không kịp trở tay

Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều mẫu vật kim loại màu vàng và một lượng lớn hóa chất độc hại (nghi là xyanua) phục vụ cho việc tuyển rửa kim loại nặng.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo trước khi bí mật đánh án
Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo trước khi bí mật đánh án

Đây là chuyên án của Công an Bình Thuận thiết lập, do đại tá Lê Quang Nhân – Giám đốc Công an Bình Thuận và đại tá Đinh Kim Lập- Thủ trường Cơ quan CSĐT- Phó giám đốc Công an Bình Thuận, trực tiếp chỉ huy đánh án tại hiện trường.

Đại tá Đinh Kim Lập. Phó giám đốc Công an Bình Thuận, công bố kế hoạch triệt phá mỏ vàng trái phép

Đại tá Đinh Kim Lập. Phó giám đốc Công an Bình Thuận, công bố kế hoạch triệt phá mỏ vàng trái phép

Khoảng 150 cán bộ chiến sĩ gồm nhiều lực lượng nghiệp vụ của Công an Bình Thuận hành quân xuyên đêm, bất ngờ vào rừng lúc rạng sáng, khiến các nghi phạm không kịp trở tay.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng và Công an Bình Thuận phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Thanh Niên đã từng phản ánh một vụ khai thác vàng trái phép ở vị trí này.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null