CLB Viettel chiêu mộ ngoại binh thay Geovane, là cái tên rất quen thuộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CLB Viettel chiêu mộ Bruno Cunha để củng cố hàng công sau khi không giữ chân tiền đạo Geovane Magno.

Chiều 27.9, CLB Viettel công bố bản hợp đồng mang tên Bruno Cunha. Tiền đạo người Brazil là cái tên quen thuộc, được mang về thay thế vị trí tiền đạo mũi nhọn mà Geovane Magno để lại.

Bruno là một trong những chân sút ngoại hay nhất V-League trong 4 năm qua. Trưởng thành từ lò đào tạo CLB Sao Paulo (đội bóng nổi tiếng của Brazil), Bruno có kinh nghiệm thi đấu ở nhiều nền bóng đá phát triển như Brazil, Bồ Đào Nha hay Hàn Quốc.

Giữa năm 2019, Bruno gia nhập CLB Viettel. Chân sút sinh năm 1993 có màn bứt phá ấn tượng khi ghi tới 15 bàn sau 14 trận, giúp đội bóng áo lính trụ hạng thành công ở V-League.

Chân sút Bruno Cunha trở lại CLB Viettel
Chân sút Bruno Cunha trở lại CLB Viettel

Ở mùa 2020, dù số bàn thắng Bruno suy giảm (8 bàn sau 19 trận), nhưng cầu thủ 30 tuổi vẫn góp công lớn giúp CLB Viettel vô địch V-League 2020. Sau đó, Bruno chuyển tới CLB Hà Nội thi đấu nhưng không thành công khi chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn. Anh tới Indonesia thi đấu cho CLB Persib Bandung ở mùa giải 2021-2022, trước khi về khoác áo CLB Thanh Hóa ở V-League 2023.

Tại đây, duyên ghi bàn của Bruno một lần nữa được khẳng định. 12 bàn thắng sau 20 trận của cầu thủ người Brazil giúp CLB Thanh Hóa cán đích thứ tư chung cuộc ở V-League, đồng thời vô địch Cúp quốc gia 2023.

Bruno trở lại khoác áo CLB Viettel sau 3 năm, nhằm giúp đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh củng cố sức mạnh hàng công. Mùa trước, đội Viettel phòng ngự hay nhất giải, song chỉ đứng thứ ba chung cuộc so tuyến tiền đạo kém hiệu quả.

Ngoại trừ Jaha, ngoại binh đá tiền vệ trung tâm, các ngoại binh trên hàng công như Jefferson Elias hay Mohammed Essam đều chơi không nổi bật. Thậm chí, màn thể hiện của các ngoại binh CLB Viettel còn bị lu mờ trước nội binh.

Với kinh nghiệm chơi ở V-League, khả năng độc lập tác chiến, chọn vị trí và dứt điểm ấn tượng, Bruno là lựa chọn phù hợp cho CLB Viettel, vốn đã sở hữu tuyến giữa tấn công mạnh với những hảo thủ như Jaha, Hoàng Đức hay Đức Chiến.

Lối chơi kiểm soát bóng, thiên về tấn công của CLB Viettel cũng hứa hẹn giúp Bruno được "tiếp đạn" đều đặn, trong bối cảnh thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh cần ghi được số lượng bàn thắng đủ lớn để đặt mục tiêu cao ở cả V-League và Cúp quốc gia mùa giải 2023-2024.

Có thể bạn quan tâm

Đại võ sư quốc tế Oliver Barbey: “Võ cổ truyền Việt Nam là một đại gia đình”.

Đại võ sư quốc tế Oliver Barbey: “Võ cổ truyền Việt Nam là một đại gia đình”

(GLO)- Là người kế tục cố Đại võ sư Nguyễn Đức Mộc, Chưởng môn đời thứ hai của môn phái Sơn Long Quyền Thuật - Đại võ sư quốc tế Oliver Barbey (Thụy Sĩ) không chỉ đưa võ cổ truyền lan tỏa đến nhiều quốc gia mà còn xem mỗi chuyến trở về “đất Võ” là một hành trình trở về cội nguồn.

Giao lưu võ thuật, quảng bá văn hóa trên miền đất Võ

Giao lưu võ thuật, quảng bá văn hóa trên miền đất Võ

(GLO)- Tiếp nối chuỗi hoạt động của Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026, ngày 4-8, các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đã tham gia giao lưu tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), Di tích An Khê Trường (phường An Khê) và chùa Long Phước (xã Tuy Phước).

Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026

(GLO)- Chiều 4-8, tại khu vực Tượng đài Chiến thắng (phường Quy Nhơn), Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Võ cổ truyền hòa nhịp cùng di sản

Võ cổ truyền hòa nhịp cùng di sản

(GLO)- Sáng 4-8, các đoàn võ thuật trong và ngoài nước tham dự Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 tiến hành giao lưu, biểu diễn tại di tích An Khê Trường (phường An Khê), Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) và chùa Long Phước (xã Tuy Phước).

Võ Việt nối những vòng tay

Võ Việt nối những vòng tay

(GLO)- Ngày 3-8, Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Quảng trường xanh Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) trở thành không gian hội tụ người yêu võ thuật khi các đoàn trong nước và quốc tế cùng đồng diễn, biểu diễn giao lưu, lan tỏa tinh thần thượng võ.

null