Chủ tịch Quốc hội: Sẽ bỏ thanh tra, công an cấp huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sắp tới sẽ bỏ thanh tra, công an và nhiều cơ quan, đơn vị cấp huyện theo kế hoạch sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Sáng 5.2, tại phiên họp 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày tờ trình về dự án luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự thảo luật sửa 3 nhóm chính sách lớn.

Theo đó, hoàn thiện các quy định, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong mối quan hệ với các cơ quan nhà nước ở T.Ư.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) tại phiên họp
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) tại phiên họp

Cùng đó, hoàn thiện các quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và mối quan hệ giữa cơ quan của Chính phủ.

Nhóm chính sách thứ 3 là hoàn thiện quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong mối quan hệ với chính quyền địa phương.

Theo bà Trà, dự thảo luật quy định nguyên tắc, điều kiện thực hiện phân cấp, ủy quyền, gắn với điều kiện đảm bảo về nguồn lực, năng lực của địa phương.

Thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với nội dung về phân cấp trong dự thảo luật nhằm thể chế hóa kết luận của Bộ Chính trị, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để "tăng cường quyền tự chủ, tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, kiểm soát quyền lực chặt chẽ".

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung nguyên tắc phân cấp, làm rõ chủ thể được phân cấp, cơ chế chịu trách nhiệm của cơ quan được phân cấp để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của dự thảo luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan điểm, Quốc hội nên phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho Chính phủ để Chính phủ chủ động, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay và cả tương lai để đất nước phát triển.

"Tư tưởng lớn là như thế", ông nói, cho biết, hiện so với các nước trong khu vực ASEAN như Singapore hay Malaysia, Việt Nam vẫn chưa bằng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ý kiến tại phiên họp
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ý kiến tại phiên họp

Quan điểm phân cấp, phân quyền cho Chính phủ, theo Chủ tịch Quốc hội là "lạt mềm buộc chặt". Ông cũng đề nghị các cơ quan lưu ý thống nhất các quy định liên quan phân cấp, phân quyền trong các dự án luật liên quan tới tổ chức Chính phủ, Quốc hội, chính quyền địa phương…

Với phân cấp, ủy quyền giữa T.Ư và địa phương, Chủ tịch Quốc hội lưu ý quan điểm được Tổng Bí thư Tô Lâm thường nói, là "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". T.Ư chỉ kiến tạo, Quốc hội giám sát, Chính phủ điều hành.

Ông cho hay, tới đây, Quốc hội sẽ không quản lý danh mục dự án đầu tư công như trước mà giao một cục cho Chính phủ. Chính phủ chịu trách nhiệm phân bổ về cho địa phương.

"Thủ tướng cũng nói với tôi là cũng giao quyền lại cho bộ, ngành, địa phương thôi. Không còn cơ chế xin - cho. Vừa qua chúng ta có danh mục nên mới có người đi chạy, có người bị sai phạm", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đề nghị cần phải quy định thật minh bạch trong phân cấp, ủy quyền.

Cùng đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần phải cải tiến, cải cách việc phân cấp, phân quyền, đặc biệt là thủ tục hành chính cho thông suốt. Ông cho rằng, hiện nói giao quyền nhưng thực tế "ở trên vẫn còn ôm", "giao nhưng muốn làm cái gì vẫn phải thông qua ở trên".

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu làm rõ hơn khả năng đáp ứng của các cơ quan, tổ chức, người được phân cấp, đảm bảo tính khả thi, tránh đùn đẩy trách nhiệm.

Ông cho hay, hiện có tình trạng, cùng một luật cùng nghị định, thông tư nhưng có địa phương làm quyết liệt, không xin xỏ gì T.Ư, không nói khó. Nhưng có địa phương làm không được lại đổ lỗi cho Quốc hội, Chính phủ, nghị định, thông tư.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin, tới đây xã sẽ rất mạnh khi ở cấp huyện sẽ bỏ nhiều cơ quan, đơn vị.

"Thanh tra cấp huyện không còn, công an cấp huyện không còn mà tới đây còn nhiều đơn vị nữa. Cái gì ở cái chỗ gác lửng thôi không xây dựng nữa. Ta tập trung cho xã như vậy thì phân quyền cho xã thì phải hết sức lưu ý về nguồn lực", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Theo Lê Hiệp (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

null