Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Gia Lai đã góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục-đào tạo của tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 5-9, hòa cùng không khí rộn ràng của hàng triệu học sinh cả nước, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai vinh dự đón đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham dự lễ khai giảng.

Cùng đi có Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Thượng tướng Phạm Hoài Nam-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ khai giảng của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy ảnh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ khai giảng của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Định-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Tỉnh Đoàn Gia Lai; các sở, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh và cùng tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên và 400 em học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai vinh dự đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về dự lễ khai giảng năm học 2023-2024. Ảnh: Đức Thụy ảnh 2

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai vinh dự đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về dự lễ khai giảng năm học 2023-2024. Ảnh: Đức Thụy

Tại buổi lễ, thay mặt tập thể nhà trường, thầy Võ Thành Nguyên-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh được Nhà nước thành lập cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc gia đình định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn nhằm mục tiêu tạo nguồn đào tạo nhân lực có chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Trường có quy mô 400 học sinh/13 lớp, gồm 4 lớp 10, 4 lớp 11 và 5 lớp 12.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: Đức Thụy ảnh 4

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Chất lượng dạy và học của trường không ngừng tăng lên qua từng năm. Từ năm 1993 đến năm 2023, có gần 3.000 học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đã tốt nghiệp THPT, đi học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trở thành nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng của địa phương.

Đáng mừng hơn là 12 năm liên tục (từ năm 2012 đến năm 2023), trường đều đạt tỷ lệ 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT. Điểm trung bình các bài thi tốt nghiệp xếp từ thứ 2 đến thứ 4 trong các trường THPT của tỉnh; tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học đạt trên 85%; hàng năm luôn có đội tuyển tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh và luôn đạt hơn 10 giải.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao học bổng cho 10 em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. ảnh 5

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao học bổng cho 10 em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai.

Riêng năm học 2022-2023, trường có 92/399 học sinh xếp loại giỏi (chiếm 23,29%, tăng 5,13%); 236 học sinh xếp loại khá (chiếm 59,75%, tăng 4,25%); 66 học sinh xếp loại trung bình (chiếm 16,71%, giảm 7,59%); 1 học sinh xếp loại chưa đạt (chiếm 0,55%, giảm 1,80%). Tham gia thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 (bảng B) đạt 12 giải, trong đó có 1 giải nhì môn Ngữ văn, 5 giải ba, 6 giải khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi lời chúc mừng năm học mới đến tập thể giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Chủ tịch nước cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đã đạt được trong suốt hơn 30 năm qua dù còn nhiều khó khăn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trò chuyện cùng các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. ảnh 6

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trò chuyện cùng các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: “Từ ngôi trường thân yêu này, hàng ngàn học sinh con em đồng bào dân tộc Bahnar, Jrai, Thái, Nùng, Tày, Ê Đê, Xơ Đăng… đã trưởng thành, đóng góp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà. Trong số đó, nhiều học sinh của trường đã trở thành cán bộ lãnh đạo các cấp trong tỉnh. Thành tích đạt được của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Gia Lai những năm qua đã góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục-đào tạo của tỉnh; khẳng định mô hình trường công lập chuyên biệt trong hệ thống giáo dục quốc dân dành cho thanh, thiếu niên các dân tộc thiểu số”.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà của Thường trực HĐND tỉnh cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: Đức Thụy ảnh 7

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà của Thường trực HĐND tỉnh cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch nước đề nghị trong năm học mới này, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp của tỉnh Gia Lai cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục-đào tạo, về đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024; trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát hợp với tình hình, bảo đảm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục-đào tạo của tỉnh nhà.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hỏi thăm, động viên các em học sinh Trường Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy ảnh 8

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hỏi thăm, động viên các em học sinh Trường Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

“Do xuất phát điểm, điều kiện sống của nhiều em không được thuận lợi như học sinh vùng miền xuôi, thành thị, nên cùng một chương trình giáo dục, nhà trường và các cô giáo, thầy giáo phải rất coi trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy; phải kiên trì, bền bỉ, chắc chắn, với phương pháp sư phạm phù hợp nhất, giúp các em bù đắp những kiến thức còn thiếu hụt, không chạy theo điểm số, thành tích, học đến đâu chắc đến đó. Cùng với đó, nhà trường phải hết sức coi trọng giữa học và hành; tổ chức cho các em tích cực lao động, tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống hằng ngày, biết giữ gìn và làm đẹp cảnh quan nhà trường…, từ đó giúp học sinh nhận thức rõ hơn trách nhiệm với tập thể, nâng cao tính kỷ luật, củng cố kiến thức, hình thành và rèn luyện kỹ năng sống”-Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thay mặt tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa trái) nhận bảng tượng trưng số tiền 20 tỷ đồng do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ xây trường cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó tại tỉnh. Ảnh: Đức Thụy ảnh 9

Thay mặt tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa trái) nhận bảng tượng trưng số tiền 20 tỷ đồng do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ xây trường cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó tại tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Trong không khí trang nghiêm, long trọng của buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gióng 3 hồi trống khai trường, mở ra một năm học mới mang theo nhiều kỳ vọng về chất lượng dạy và học ngày càng được đổi mới, nâng cao hơn nữa.

Dịp này, nhằm khích lệ, động viên thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh nỗ lực hơn nữa trong giảng dạy và học tập, đồng chí Võ Văn Thưởng đã tặng 100 triệu đồng cho Quỹ học bổng của trường và trao học bổng cho 10 học sinh xuất sắc. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng tặng nhà trường 30 triệu đồng và thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tặng 1 ti vi cho trường. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tặng cho tỉnh Gia Lai 20 tỷ đồng. Đây là quà tặng an sinh xã hội nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục, hỗ trợ Gia Lai xây dựng các điểm trường cho vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Pleiku kiểm tra đột xuất 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Pleiku kiểm tra đột xuất 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

(GLO)- Nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cho người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết Trung thu năm 2023, từ ngày 15-9 đến 29-9, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) ra quân tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.
Hiện trường đám cháy kho mì tại thôn Plei Tăng A. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Cháy kho chứa mì tại thôn Plei Tăng A

(GLO)- Khoảng 10 giờ ngày 19-9, tại thôn Plei Tăng A (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ cháy kho chứa mì của gia đình ông Đinh Văn Quang. Công an huyện Phú Thiện phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Giám sát về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dân tộc thiểu số tại Đak Pơ

Giám sát về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dân tộc thiểu số tại Đak Pơ

(GLO)- Sáng 18-9, Đoàn giám sát do bà Đinh Thị Giang-Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Đak Pơ về thực hiện quy định của pháp luật về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn. Làm việc với đoàn có bà Bùi Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cùng đại diện các ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan của huyện.
Gia Lai quảng bá, xúc tiến đầu tư và thương mại tại tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc

Gia Lai quảng bá, xúc tiến đầu tư và thương mại tại tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc

(GLO)- Từ ngày 11 đến 17-9, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Gia Lai do đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có các hoạt động thăm, làm việc tại Hàn Quốc nhằm quảng bá, xúc tiến đầu tư và thương mại.
Đào tạo nghề cho lao động người dân tộc thiểu số: Giải pháp giảm nghèo hiệu quả

Đào tạo nghề cho lao động người dân tộc thiểu số: Giải pháp giảm nghèo hiệu quả

(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động người dân tộc thiểu số (DTTS) được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo. Những năm qua, hoạt động này luôn được các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai chú trọng, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống người dân.
Gia Lai và Hàn Quốc ký kết các bản ghi nhớ hợp tác đầu tư

Gia Lai và Hàn Quốc ký kết các bản ghi nhớ hợp tác đầu tư

(GLO)- Nằm trong chương trình công tác tại Hàn Quốc, sáng 15-9, tại Trung tâm thương mại tỉnh Jeonllabuk (TP. Jeonju, Hàn Quốc), tỉnh Gia Lai, chính quyền địa phương sở tại và Mạng lưới hợp tác Nông nghiệp quốc tế Hàn Quốc cùng phối hợp tổ chức “Diễn đàn hợp tác kết nối đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, du lịch tỉnh Gia Lai”.
Góp ý về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Góp ý về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

(GLO)- Sáng 15-9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quang Dương-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị góp ý kiến Đề án “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ

Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ

(GLO)- Sáng 13-9, tại TP. Pleiku, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù” khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ nữ trong tình hình mới.