Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Vương Hộ Ninh chuyển lời chia buồn sâu sắc của Trung ương ĐCS Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 25/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc sang dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ chân thành cảm ơn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm gửi Điện chia buồn với nội dung sâu sắc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đích thân đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để viếng, ghi sổ tang và phát biểu nhiều ý kiến đầy tình cảm đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đặc biệt, đồng chí Vương Hộ Ninh với vai trò Đại diện đặc biệt của đồng chí Tập Cận Bình, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc sang dự Lễ Quốc tang, thể hiện sâu sắc mối quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, cũng như những tình cảm chân thành, sự trân trọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc và cá nhân đồng chí Tập Cận Bình đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên kiên trung, có uy tín, hiến dâng trọn cuộc đời, có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Tổ quốc và Dân tộc Việt Nam; luôn chăm lo vun đắp quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, đặc biệt là với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.

Đồng chí Vương Hộ Ninh chuyển lời chia buồn sâu sắc của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhắc lại đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Vương Hộ Ninh nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà Marxist kiên định, lãnh đạo kiệt xuất của Việt Nam, là người đồng chí thân thiết, người bạn vĩ đại của Trung Quốc, đã có nhiều đóng góp to lớn, đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước; khẳng định đây cũng là đánh giá đại diện của toàn bộ đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và 1,4 tỷ người dân Trung Quốc.

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là sự tổn thất to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mà còn là sự mất mát đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, cũng như sự mất mát đối với sự nghiệp hòa bình, tiến bộ của nhân loại.

Đảng, Nhà nước Trung Quốc tin tưởng Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ biến đau thương thành hành động, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, tiến tới tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc sẽ luôn kề vai, sát cánh với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; ủng hộ sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tích cực thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược.

Hai bên đánh giá cao những phát triển tích cực, vượt bậc của quan hệ hai Đảng, hai nước trên cơ sở nhận thức chung và thỏa thuận quan trọng giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, nhất là sau hai chuyến thăm song phương mang tầm vóc lịch sử trong năm 2022 và năm 2023 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Đồng chí Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc coi Việt Nam là ưu tiên và sự lựa chọn chiến lược trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam xác định coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục bám sát, quán triệt, thực hiện hiệu quả nhận thức chung quan trọng giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, không ngừng làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược thực sự tốt đẹp, ổn định và bền vững lâu dài, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và hợp tác của thế giới và khu vực.

Đồng chí Vương Hộ Ninh trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam; hai bên nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null