Chư Sê: Tạm giữ đối tượng cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nay Túc (SN 1983, trú tại thôn Grai Mek, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Đối tượng Nay Túc. Ảnh: Công an huyện Chư Sê
Đối tượng Nay Túc. Ảnh: Công an huyện Chư Sê

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 14-3-2023, nhóm 4 thanh niên gồm: Rơ Lan Bít, Kpă Noan, Kpă Glich, Rơ Mah Khai (cùng trú tại thôn Grai Mek) tổ chức ăn nhậu tại nhà Bít. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Trần Tứ Trần (SN 1980, trú cùng thôn) ghé chơi trong tình trạng say xỉn. Tại đây, anh Trần có nhắc lại chuyện cũ bị Nay Túc lấy sợi dây chuyền bạc. Nghe vậy, anh Bít đến gọi Túc đến để nói chuyện với anh Trần. Nghe chuyện, Túc điều khiển xe máy và mang theo 1 cây sắt đến nhà Bít. Sau đó, giữa anh Trần và Túc tiếp tục xảy mâu thuẫn cãi nhau. Bực tức, Túc dùng chân đá 1 cái vào má làm anh Trần ngã xuống đất bất tỉnh. Sau khi gây án, Túc bỏ về, các thanh niên còn lại đưa anh Trần đi cấp cứu. Đến 18 giờ cùng ngày thì anh Trần tử vong.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê tiếp tục điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.