Chư Sê tạm giữ 2 đối tượng cố ý gây thương tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-12, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Rơ Lan Hlă (SN 1998) và Kpuih Hloan (SN 2006, cùng trú tại làng Hố Lang, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Hlă (bìa trái) và Hloan. Ảnh: Công an huyện Chư Sê cung cấp
Đối tượng Hlă (bìa trái) và Hloan. Ảnh: Công an huyện Chư Sê cung cấp

Theo đó, vào khoảng 19 giờ, ngày 12-12, anh Hoàng Văn Thung (SN 1988, trú tại xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe công nông chở cà phê đi trên tuyến đường liên xã Chư Pơng-thị trấn Chư Sê, cùng đi có anh Hoàng Đình Hương (SN 1981, thị trấn  Chư Sê) đi xe máy theo phía sau. Tuy nhiên, khi đến đoạn thuộc làng Grai Mép (xã Chư Pơng) thì gặp Hlă và Hloan đi xe máy ngược chiều. Tại đây,  Hlă và Hloan cho rằng anh Thung điều khiển xe công nông lấn đường, chiếu đèn gây chói mắt nên 2 bên đã phát sinh mâu thuẫn cãi nhau. Trong lúc tranh cãi,  2 đối tượng đã cầm dao và dùng mũ bảo hiểm đánh, đâm anh Thung và Hương, sau đó, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hậu quả, anh Hương bị thương tích nhẹ ở tay. Riêng anh Thung bị đâm gây tràn dịch màng phổi được người dân đưa cấp cứu tại Bệnh  viện Quân y 211.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Sê đã huy động lực lượng xuống hiện trường điều tra, truy xét. Đến 8 giờ ngày 13-12, Công an huyện Chư Sê xác định và bắt giữ Hlă và Hloan.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Chư Sê tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

R'Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null