Chư Sê: Sôi nổi các hoạt động tri ân thầy cô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2024), các trường học trên địa bàn huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục tinh thần “tôn sư trọng đạo” của dân tộc, tri ân thầy cô cũng như tiếp sức đội ngũ giáo viên thêm yêu trường, mến lớp.

Không khí tại Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (xã Ia Glai) những ngày này thật sôi nổi, vui tươi với hoạt động thể thao và hội diễn văn nghệ. Qua các hoạt động, Ban Giám hiệu nhà trường mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện-Học sinh tích cực”; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống “tôn sư trọng đạo” cũng như tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh và giáo viên.

Cô Nguyễn Thị Hải Thương-Giáo viên chủ nhiệm lớp 3.2-chia sẻ: “Cả giáo viên và học sinh đều rất vui, phấn khởi khi được tham gia các hội thi cờ vua, văn nghệ do nhà trường tổ chức. Qua các hoạt động này, cô trò và các phụ huynh càng thêm gần gũi, hiểu nhau hơn”.

cac-tiet-muc-nham-tri-an-thay-co-nhan-ngay-20-11.jpg
Một tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (xã Ia Glai) tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Ảnh: Q.T

Còn em Nguyễn Thị Như Ý (lớp 3.2) thì vui vẻ nói: “Em cùng các bạn trong lớp tham gia biểu diễn 2 tiết mục hát múa gồm “Thương lắm thầy cô ơi” và “Bác đang cùng các cháu hành quân”.

Chúng em rất vui khi được tham gia biểu diễn văn nghệ. Qua các tiết mục, em càng thêm yêu quê hương đất nước cũng như thể hiện lòng biết ơn các thầy-cô giáo đã ân cần dạy dỗ chúng em. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, em chúc các thầy-cô giáo thật nhiều sức khỏe và vui vẻ”.

Dịp này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam như: Giải Bơi học sinh phổ thông huyện Chư Sê lần thứ IV; Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học huyện năm học 2024-2025…

Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập môn bơi và trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước trong học sinh. Đồng thời, tạo điều kiện cho giáo viên thể hiện năng lực sư phạm; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Cô Lê Thị Cẩm Giang-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương (thị trấn Chư Sê) cho hay: “Dù điều kiện dạy và học môn bơi của nhà trường chưa đáp ứng với số lượng học sinh lớn (1.200 học sinh) nhưng 12 em tham gia giải bơi học sinh phổ thông huyện năm nay đều đạt thành tích rất ấn tượng và giành giải nhất toàn đoàn khối tiểu học.

Giải không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh mà còn tạo điều kiện để chúng tôi có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác dạy bơi an toàn, phòng-chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh.

Ngoài ra, Ban Giám hiệu nhà trường cũng phát động phong trào thi đua dạy tốt-học tốt trong toàn trường nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam”.

cac-em-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-hung-vuong-tham-gia-giai-boi-hoc-sinh-pho-thong-huyen-chu-se-deu-dat-giai-cao.jpg
Các em học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương tham gia Giải Bơi học sinh phổ thông huyện Chư Sê đều đạt giải cao. Ảnh: Q.T

Trao đổi với P.V, ông Phạm Văn Hoàng-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện-cho biết: “Ngoài các hoạt động do Phòng tổ chức, chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị trường học tùy theo điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp nhằm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam như: phong trào thi đua dạy tốt-học tốt; hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; làm đồ dùng dạy học; thi viết chữ đẹp; liên hoan tiếng hát dân ca, trò chơi dân gian…

“Việc tổ chức các hoạt động không những giáo dục truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc mà còn là dịp để toàn xã hội thấu hiểu, đồng hành với ngành Giáo dục trong sự nghiệp “trồng người”. Đồng thời, động viên, tri ân đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động trong ngành Giáo dục.

Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của người thầy, tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, ứng xử sư phạm, phẩm chất đạo đức nhà giáo; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các trường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024-2025”-ông Hoàng thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null