Chư Pưh quan tâm hỗ trợ người nghèo đón Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đang tập trung triển khai các chương trình, hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo. Đồng thời, các tổ chức, đơn vị và nhà hảo tâm cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần giúp người nghèo đón Tết đầy đủ, ấm áp hơn.
Mới đây, tại điểm trường làng Kuăi của Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, đoàn viên, thanh niên và cựu chiến binh xã Ia Blứ phối hợp với Công đoàn Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chư Pưh tổ chức chương trình “Đông ấm cho em” và “Xuân yêu thương”. Tại đây, các tình nguyện viên đã cắt tóc cho hơn 50 em thiếu nhi, phát 300 hũ cháo và bánh kẹo, 300 bộ quần áo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không khí càng trở nên nhộn nhịp hơn khi các em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.
Mặc dù đang trong mùa thu hoạch nông sản nhưng ông Kpa Sắt (làng Kuăi) vẫn sắp xếp công việc nhà dẫn cháu trai đến trường từ sáng sớm để nhận quà và tham gia các trò chơi. “Gia đình tôi rất khó khăn. Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ, các cháu đi học có áo ấm mặc, tôi thấy rất vui. Hy vọng có nhiều chương trình thiết thực như thế này để tụi nhỏ được vui vẻ”-ông Kpa Sắt cho hay.
Các tình nguyện viên cắt tóc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh. Ảnh: Ngọc Thu
Các tình nguyện viên cắt tóc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh. Ảnh: Ngọc Thu

Đang giúp các em học sinh mặc áo ấm, chị Trương Thị Ngọc Lan-Bí thư Đoàn xã Ia Blứ-cho biết: “Những chiếc áo ấm được Đoàn xã và các đơn vị khác quyên góp. Tuy giá trị không cao nhưng giúp được các em nhỏ có đồ ấm để mặc. Ngoài ra, các em còn được cắt tóc gọn gàng khi đến trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những chương trình ý nghĩa như thế này để giúp học sinh nghèo vơi bớt khó khăn”.
Huyện Chư Pưh hiện có 879 hộ nghèo. Trong dịp Tết Nguyên đán 2021, 757 hộ với 3.417 khẩu có nguy cơ thiếu đói. Vì vậy, huyện đã sớm có kế hoạch hỗ trợ để người nghèo, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vui xuân, đón Tết.
Theo đó, huyện đã khảo sát, rà soát để xuất ngân sách cứu đói cho các hộ. Đồng thời, huyện cũng đã tiếp nhận, trao hàng trăm phần quà của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn. Cùng với đó, huyện tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng; chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội là người khuyết tật, trẻ mồ côi…
Các em nhỏ tham gia trò chơi cùng thành viên đoàn từ thiện. Ảnh: Ngọc Thu
Các em nhỏ tham gia trò chơi cùng thành viên đoàn từ thiện. Ảnh: Ngọc Thu
Cụ thể, huyện đã hỗ trợ gần 140 suất quà với tổng trị giá 70 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn vị trao 100 suất quà với trị giá 50 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện cùng các Mạnh Thường Quân đã tặng 830 suất quà trị giá 260 triệu đồng cho người nghèo. Ngoài ra, trong năm 2020, huyện đã huy động được 754 triệu đồng giúp người nghèo xây mới và sửa chữa 19 căn nhà.
Những phần quà Tết dành tặng các hộ nghèo đã phần nào giúp họ giảm bớt những lo toan trong cuộc sống, có điều kiện đón năm mới ấm áp hơn. Đây cũng là hành động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, động viên kịp thời của các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng đối với hộ nghèo, cận nghèo, những người không may mắn trong cuộc sống để họ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vươn lên. Hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của cả cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Anh-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Pưh-thông tin: Nhân dịp Tết Tân Sửu, ngoài những phần quà từ huyện, Phòng cũng khuyến khích các xã, thị trấn tự huy động sự tham gia, hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân chung tay vì người nghèo để ai cũng có cái Tết đủ đầy, ấm áp.    
NGỌC THU

Có thể bạn quan tâm

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null