Chư Păh gặp mặt 80 người tái hòa nhập cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-1, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị gặp mặt 80 người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

Ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện Chư Păh chủ trì hội nghị gặp mặt. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo Công an huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Thơm
Toàn cảnh hội nghị gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Thơm

Tại hội nghị, đa số các ý kiến của người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đều bày tỏ sự biết ơn đối với sự quan tâm của chính quyền, lực lượng Công an đã giúp đỡ họ bớt mặc cảm, tự ti để sớm hòa nhập cộng đồng. Nhiều người mong muốn được học nghề, tư vấn việc làm, tiếp cận các nguồn vốn vay để sản xuất, kinh doanh cũng như mong muốn mọi người xóa bỏ kỳ thị về một thời lầm lỡ... 

Tại buổi gặp mặt, ông Nay Kiên ghi nhận những kết quả mà ban, ngành, địa phương thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, lãnh đạo các xã, thị trấn cần giúp đỡ, tạo mọi điều kiện nhiều hơn nữa cũng như giải đáp những thắc mắc, nguyện vọng của những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Từ đó, giúp họ sớm tìm được việc làm, tiếp cận các nguồn vốn vay để ổn định cuộc sống, vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội. 

Dịp này, UBND huyện Chư Păh đã trao tặng 80 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho những người chấp hành xong án phạt tù hoàn lương tiêu biểu.

        ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm