Chư Păh: Bắt đối tượng chuyên trộm hòm công đức tại các chùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 3-2, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Sơn (SN 1989, trú tại thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại các chùa.
Đối tượng Nguyễn Thành Sơn cùng tang vật. Ảnh: Hữu Phong

Đối tượng Nguyễn Thành Sơn cùng tang vật. Ảnh: Hữu Phong

Trước đó, vào ngày 2-2-2023, Công an huyện Chư Păh nhận được tin báo của người dân về việc Chùa Quảng Đức (thôn 9, xã Nghĩa Hưng) bị kẻ gian đột nhập, phá hòm công đức và lấy đi toàn bộ số tiền cất giữ bên trong.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Chư Păh đã tổ chức rà soát đối tượng, xác minh vụ việc. Qua xác minh, lực lượng Công an phát hiện nổi lên đối tượng Nguyễn Thành Sơn (SN 1989, trú tại thôn 9, xã Nghĩa Hưng) có nhiều nghi vấn. Tuy nhiên, đối tượng hiện không có mặt tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Chư Păh xác định đối tượng đang lẫn trốn tại địa bàn TP. Pleiku. Tổ công tác đã tìm đến nơi ở của Nguyễn Thành Sơn tại một nhà nghỉ thuộc phường Yên Thế (TP. Pleiku) và mời đối tượng về trụ sở làm việc.

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Thành Sơn khai nhận trong thời gian từ tháng 12-2022 đến tháng 1-2023 đã thực hiện tổng cộng 7 vụ trộm cắp tài sản tại các chùa trên địa bàn huyện Chư Păh, với thủ đoạn lợi dụng thời điểm đêm khuya, rạng sáng, dùng máy cưa sắt để phá và trộm tài sản trong hòm công đức.

Công an huyện Chư Păh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null