Chủ động ứng phó với giá cả leo thang - Kỳ 1: Nhiều mặt hàng tăng giá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc liên tiếp tăng giá xăng, dầu và mới đây là giá gas đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ cũng như đời sống người dân bị ảnh hưởng khá nặng nề.

Giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng tới ngưỡng lần lượt là trên dưới 30 ngàn đồng và gần 26 ngàn đồng/lít đã tạo áp lực lớn lên chi phí đầu vào các hoạt động kinh doanh, nhất là khâu sản xuất, vận chuyển. Mặt hàng vật liệu xây dựng vì thế cũng tăng giá khiến nhiều công trình khó đảm bảo tiến độ.

Công trình khó đảm bảo tiến độ do giá vật liệu tăng

Hiện nay, giá các loại vật liệu xây dựng như thép, cát, xi măng... đều tăng so với thời điểm cuối năm 2021. Bà Nguyễn Thụy Lam Phương-Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tiến (TP. Pleiku)-cho biết: “Bắt đầu từ ngày 5-3, Công ty nhận được rất nhiều văn bản từ các nhà sản xuất thông báo việc tăng giá các loại vật liệu xây dựng. Có loại bắt đầu tăng giá từ ngày đầu tháng 4, nhưng cũng có loại từ ngày 10-3 đã tăng rồi”. Bà Phương cho biết thêm, từ trung tuần tháng 3 trở đi, giá các loại xi măng đều tăng trung bình 100.000 đồng/tấn; gạch tuynel các loại tăng trung bình 150 đồng/viên; thép Hòa Phát Hưng Yên cả loại cây lẫn cuộn đều tăng 600.000 đồng/tấn; thép Hòa Phát Bình Định các loại tăng 400.000 đồng/tấn...

Nhiều dự án có khả năng chậm tiến độ do ảnh hưởng VLXD tăng giá. Ảnh: Hà Duy
Nhiều dự án có khả năng chậm tiến độ do ảnh hưởng vật liệu xây dựng tăng giá. Ảnh: Hà Duy


Giá vật liệu xây dựng tăng thực sự trở thành bài toán khiến các chủ thầu xây dựng đau đầu. Ông Lê Ngọc Thân-Giám đốc Công ty TNHH Bảo Ân (huyện Đức Cơ) chia sẻ: “Năm ngoái, giá thép tăng gần 50%, các loại vật liệu xây dựng khác cũng tăng từ 20% trở lên. Thời điểm này, khi xăng dầu tăng giá, một lần nữa tất cả các loại vật liệu xây dựng đều tăng theo khoảng 10-20%. Đối với nhà thầu như chúng tôi thì đó là khó khăn thấy rõ. Với công trình theo đơn giá cố định thì chúng tôi có thể đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh vốn đầu tư, nhưng nếu là công trình trọn gói thì xác định chịu lỗ”.

Đề cập vấn đề này, ông Đặng Thái Huy-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh-cho rằng: Việc tăng giá vật liệu xây dựng như hiện nay chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho các nhà thầu. Nếu là công trình được điều chỉnh giá thì có thể xin điều chỉnh được, nhưng ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Còn với những công trình trọn gói thì nhà thầu buộc phải tự “gồng gánh”.

Vật tư nông nghiệp đội giá

Qua khảo sát tại một số cửa hàng vật tư nông nghiệp cho thấy, giá các loại phân bón cũng đã tăng khá cao so với cách đây vài tháng. Ông Cao Văn Quang-Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần công-nông nghiệp Tiến Nông khu vực Tây Nguyên-cho biết: “Giá xăng dầu tăng mạnh kéo theo chi phí vận chuyển bằng tàu biển tăng chóng mặt. Vì vậy, giá phân bón cũng tăng cao. Hiện tại, giá các loại phân DAP, ure, kali tăng 10-20%”.

 Xăng, dầu tăng giá khiến các loại vật tư nông nghiệp cũng tăng giá theo. Ảnh: Vũ Thảo
Xăng, dầu tăng giá khiến các loại vật tư nông nghiệp cũng tăng giá theo. Ảnh: Vũ Thảo


Tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp, giá phân DAP hiện dao động từ 980 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/bao 50 kg, phân kali bán ra giá 10,2-11 triệu đồng/tấn, phân NPK các loại dao động ở mức 12-15,5 triệu đồng/tấn… Theo nhận định của một số nhà phân phối phân bón trên địa bàn tỉnh, trong bối cảnh hiện nay, giá phân bón khả năng sẽ còn tiếp tục tăng.

Cùng với việc giá vật tư nông nghiệp tăng cao, giá dầu diesel tăng khiến người trồng cà phê chồng chất nỗi lo. Ông Quy (làng Sao, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) không giấu được lo lắng: “Gia đình tôi chỉ có 1 ha cà phê, nhưng cũng tốn đến cả triệu đồng tiền dầu mỗi lần tưới. Giờ giá dầu tăng cao như vậy, không biết chúng tôi có trụ nổi không. Đó là chưa kể giá các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng đã tăng mạnh”.

Ông Trịnh Khắc Dương-Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Đak Krong (xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) cho hay: Thời điểm này, người dân đang bắt đầu tưới đợt 2, có hộ tưới đợt 3 cho cây cà phê. Giá dầu tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến việc tưới. “Mỗi đợt tưới, người dân chi phí khoảng 2 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, giá phân bón cũng tăng rất cao. Với các chi phí tăng kiểu này, mà tương lai có thể còn tăng nữa, nông dân thực sự khó gồng”-ông Dương thông tin.

 

HÀ DUY - VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null