Chi trả lương hưu tại nhà để phòng ngừa dịch bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm phòng ngừa dịch Covid-19, từ ngày 3 đến 10-8, Bưu điện tỉnh đẩy mạnh tiến độ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 8 và các tháng kế tiếp. Ngoài các điểm cố định, Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả tại nhà cho các đối tượng lớn tuổi và người ốm đau.
Toàn tỉnh có gần 25.000 người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó trên 7.800 người nhận qua thẻ ATM, số còn lại chi trả bằng tiền mặt. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bưu điện tỉnh đã triển khai chi trả sớm và đảm bảo an toàn. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân-Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh-cho biết: Bưu điện tỉnh thông tin đến người hưởng biết thời gian và các điểm chi trả. Các trường hợp lớn tuổi, đau ốm thì chi trả tại nhà. “Trong trường hợp thay đổi hình thức chi trả, Bưu điện tỉnh sẽ truyền thông ngay để người hưởng nắm bắt việc thay đổi về thời gian, phương thức, địa điểm, số điện thoại nhân viên tại từng điểm chi trả, nhân viên chi trả tại nhà, số điện thoại của lãnh đạo Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố để người hưởng và người thân có thể liên hệ khi cần thiết, đảm bảo phương án chi trả không gây xáo trộn đến đời sống của người hưởng chế độ”-bà Vân nói.
Nhân viên Bưu điện tỉnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại nhà cho bà Phạm Thị Khái (266 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện
Nhân viên Bưu điện tỉnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại nhà cho bà Phạm Thị Khái (266 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện
Trong quá trình chi trả, công tác phòng ngừa dịch Covid-19 được thực hiện đúng quy định. Nhân viên Bưu điện phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và có thể trang bị găng tay, quần áo bảo hộ… Ngoài ra, Bưu điện còn thường xuyên hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch tại các điểm chi trả. Đến nhận lương hưu tại điểm chi trả phường Yên Đổ (TP. Pleiku), ông Bùi Như Thanh (351 Lý Thái Tổ, TP. Pleiku) nhận xét: “Công tác chi trả đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm quy định phòng-chống dịch, có trang bị nước rửa tay sát khuẩn và tất cả đều đeo khẩu trang nghiêm túc”-ông Thanh cho hay.
Được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH tại nhà, bà Phạm Thị Khái (92 tuổi, trú tại 266 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku) phấn khởi: “Tôi già yếu đi lại khó khăn nên được nhận tiền tại nhà là phù hợp và thuận tiện. Nhân viên Bưu điện phục vụ rất tận tình, chu đáo, đảm bảo an toàn nên tôi rất yên tâm”.
Điểm chi trả lương hưu, BHXH phường Yên Đỗ, TP.Pleiku thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Ảnh: Như Nguyện
Điểm chi trả lương hưu, BHXH phường Yên Đỗ, TP.Pleiku thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Ảnh: Như Nguyện
Tại các huyện, tiến độ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành. Bà Nguyễn Thị Mỹ Chinh-Giám đốc Bưu điện huyện Krông Pa-thông tin: Trước đây, việc chi trả diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 hàng tháng. Tuy nhiên, tháng 8-2020, việc chi trả cơ bản hoàn tất trong ngày 5-8 cho tất cả các đối tượng. Đối với những người lớn tuổi và ốm đau thì thực hiện chi trả tại nhà. “Theo chỉ đạo của Bưu điện tỉnh, tại tất cả 14 điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn huyện đều được trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, nhân viên đo thân nhiệt mỗi ca, bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Tại điểm chi trả thì bố trí nhân viên điều tiết, phân tải người hưởng. Nhân viên điều tiết có nhiệm vụ điều tiết số lượng người vào nhận tiền tại bưu cục đảm bảo quy định của Chính phủ về số lượng người tập trung tại một thời điểm, giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định trong giao tiếp, xếp hàng. Nhân viên hướng dẫn, nhắc nhở người hưởng đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đồng thời hỗ trợ khẩu trang cho người hưởng nếu họ quên”-bà Chinh cho biết.
Huyện Đức Cơ có trên 1.500 đối tượng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH. Việc chi trả được tổ chức tại 10 điểm thuộc các xã, thị trấn. Đến ngày 6-8, công tác chi trả cũng cơ bản hoàn thành. Bà Siu Liên-Giám đốc Bưu điện huyện Đức Cơ-cho hay: Để phòng-chống dịch Covid-19, Bưu điện huyện đề ra mục tiêu chi trả đạt khoảng 70% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà. Ngoài ra, công tác chi trả tại các điểm chi trả cũng phải an toàn theo yêu cầu phòng-chống dịch như khuyến cáo của Bộ Y tế.
NHƯ Ý

Có thể bạn quan tâm

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2-2, Petrovietnam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và xã Phù Mỹ Đông tổ chức chương trình “Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo

(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhưng tại các bệnh viện vẫn còn ánh mắt lo lắng của bệnh nhân nghèo. Hiểu điều này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, mang những suất quà Tết ấm tình người gửi tận tay từng người bệnh…

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

(GLO)- Ngày 31 và 1-2, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai tổ chức Chương trình “Xuân Tình nguyện” năm 2026, trao quà Tết cho người dân, học sinh làng Kloong, xã Ia O.

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

(GLO)- Sáng 31-1, tại tổ dân phố 1 Chi Lăng (phường Hội Phú), Hội Nông dân phường Hội Phú tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Phú ra mắt Mô hình “Tuyến đường cờ”.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh

(GLO)- Với những que tăm tre mảnh mai, anh Đặng Hồng Ron (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã  kiên trì tạo nên các mô hình tinh xảo nằm gọn trong vỏ chai thủy tinh. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, mà còn mang theo đam mê âm thầm, sức sáng tạo bền bỉ giữa đời thường.

Làm mới nghề xưa

Làm mới nghề xưa

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều làng nghề ở Gia Lai đã thay đổi, sáng tạo, đưa sản phẩm truyền thống vượt qua giới hạn cũ để khẳng định vị thế trong đời sống hiện đại.

Ân Hảo thiếu nước sạch

Ân Hảo thiếu nước sạch

(GLO)- Xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) có hơn 6.000 hộ dân nhưng chỉ khoảng 400 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung, số hộ còn lại vẫn phải dùng nước giếng nhiễm phèn nặng.

null