Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ia Kla

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-11, Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, người dân 3 làng Sung Le Tung, Sung Le Kắt, Sung Kép (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ).

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Nông dân tỉnh, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ.

ce0401e08d75352b6c64.jpg
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Ia Kla, huyện Đức Cơ. Ảnh: T.D

Trong không vui tươi của ngày hội, Đại tá Lê Kim Giàu cùng các đại biểu và Nhân dân 3 làng Sung Le Tung, Sung Le Kắt, Sung Kép cùng ôn lại truyền thống 94 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024) và việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Ia Kla trong thời gian qua.

Theo đó, 3 làng có 930 hộ dân với trên 4.111 khẩu; hiện còn 171 hộ nghèo và 221 hộ cận nghèo. Trong năm 2024, Ban Công tác Mặt trận 3 làng đã tuyên truyền, vận động người dân phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập. Thu nhập bình quân đầu người của 3 làng đạt 46,5 triệu đồng/năm và có 42 hộ đã vươn lên thoát nghèo trong năm 2024. Cũng trong năm nay, tại 3 làng có 732/930 hộ đăng ký được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa". Người dân 3 làng cũng đã hiến đất, đóng góp kinh phí để làm 656 m đường giao thông nội đồng.

5e23c592a90611584817.jpg
Lãnh đạo xã Ia Kla trao giấy khen cho tập thể cán bộ và Nhân dân làng Sung Le Kắt đã có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Ảnh: T.D

Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Lê Kim Giàu bày tỏ sự vui mừng trước những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân làng đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Đại tá Lê Kim Giàu chỉ rõ, bên cạnh kết quả đạt được, tại 3 làng còn có những hạn chế như số hộ nghèo còn cao, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, tảo hôn… còn xảy ra. "Trong thời gian tới, đề nghị các cấp lãnh đạo huyện Đức Cơ, xã Ia Kla và người dân 3 làng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, khắc phục tồn tại, đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và chủ động đấu tranh với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh.

1.jpg
Đại tá Lê Kim Giàu trao quà cho làng Sung Le Tung, Sung Le Kắt, Sung Kép. Ảnh: T.D

Dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Lê Kim Giàu đã trao tặng các suất quà cho 3 làng. Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND huyện Đức Cơ cũng trao tặng các suất quà cho 3 làng.

Có thể bạn quan tâm

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

(GLO)- Sau trận ngập lụt lịch sử ở hạ du sông Hà Thanh cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai kế hoạch nạo vét, khơi thông các dòng sông, kênh tiêu thoát lũ trước mùa mưa năm 2026 nhằm giảm nguy cơ tái diễn ngập lụt đe dọa các vùng dân cư ven đô thị Tuy Phước và Quy Nhơn.

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

(GLO)- Ngày 4-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

null