Chế ma túy dỏm từ thuốc và đường phèn mang bán, bị dân nghiện cướp xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi biết bị lừa mua ma túy dỏm, nhóm nghiện đã chặn đường kẻ bán ma túy để trả thù và cướp xe máy.

Giang, Sang, Bảo, Cường và Huy bị Cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi cướp tài sản. ẢNH: NGUYỄN TÚ
Giang, Sang, Bảo, Cường và Huy bị Cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi cướp tài sản. ẢNH: NGUYỄN TÚ
Chiều 26.3, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm nghiện cướp xe của kẻ bán ma túy để trả thù việc người này bán ma túy dỏm.
Theo điều tra, khoảng 17 giờ ngày 23.3, Lê Ngân Giang (25 tuổi, ngụ P.An Hải Tây) liên hệ với Hồ Bỉnh Khiêm (19 tuổi, ngụ P.Mân Thái, cùng Q.Sơn Trà) đặt mua ma túy tổng hợp để mang đến karaoke mở tiệc bay lắc.
Lúc này, Khiêm đã hết hàng ma túy, đang kẹt tiền nên nảy sinh ý định chế ma túy dỏm để lừa đảo. Khiêm dùng 4 viên thuốc tây (chưa rõ chủng loại) trộn với đường phèn để làm giả ma túy, sau đó bán cho Giang với giá 1,7 triệu đồng.
Có “hàng”, Giang rủ nhóm bạn gồm: Nguyễn Tiến Sang, Lương Hoài Bảo, Nguyễn Văn Huy (cùng 24 tuổi) và Đặng Văn Cường (26 tuổi, cùng ngụ P.An Hải Tây) đến một quán karaoke gần đó.
Tưởng Giang chơi sang đãi tiệc ma túy, cả nhóm hào hứng tham gia nhưng khi sử dụng thì biết hàng giả nên chửi và đánh Giang. Giang quê độ nên nhờ bạn giả vờ dùng số lạ hẹn mua ma túy để dụ Khiêm ra mặt.
Tại đường Võ Văn Dũng (P.An Hải Tây), Giang cùng đồng bọn đánh hội đồng Khiêm; Khiêm rút dao bấm đâm Lương Hoài Bảo nhưng hụt và tiếp tục bị ăn đòn.
Khiêm vứt xe máy bỏ chạy, cả nhóm cướp xe máy Honda Wave RSX BS 43E1-604.37 của Khiêm, mở cốp xe lấy lại 1,7 triệu đồng tiền mua ma túy trước đó và mang xe máy đi gửi ở Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà gần đó.

Khiêm bị đưa đi cai nghiện và điều tra về hành vi mua bán ma túy ẢNH: NGUYỄN TÚ
Khiêm bị đưa đi cai nghiện và điều tra về hành vi mua bán ma túy ẢNH: NGUYỄN TÚ
Còn Khiêm đến công an phường trình báo bị cướp xe máy.
Theo Công an Q.Sơn Trà, hiện đã bắt tạm giam Giang, Sang, Bảo, Cường; cho tại ngoại đối với bị can Huy, cùng về hành vi cướp tài sản.
Tuy nhiên đối với Khiêm qua thử test đã dương tính ma túy nên trước mắt Công an quận đưa đi cai nghiện, đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép ma túy của đối tượng này.
Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null