Nhóm cướp "nhí" cầm dao xông vào khống chế, cướp nhiều chủ trang trại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ một nhóm cướp từ 16 - 21 tuổi đã dùng dao vào khống chế nhiều chủ trang trại để cướp trong đêm.
Ngày 26-3, Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can: Nguyễn Văn B. (2005); Đào Trung Hiếu (2002), trú tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh; Nguyễn Xuân Q. (2004), trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh; và Trương Việt Hòa (2001) trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, để điều tra về việc liên quan đến các vụ cướp tài sản trên địa bàn.

Các đối tượng trong nhóm cướp tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Các đối tượng trong nhóm cướp tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 22-3, B. điều khiển xe máy chở Q. còn Hòa chở Phú mang theo 2 chiếc dao phóng tự chế làm bằng kim loại với mục đích khống chế các nạn nhân để cướp tài sản. Khi đi đến trang trại của ông Nguyễn Văn L. (SN 1952) ở thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hòa dùng dao chặt dây buộc cổng, lúc này ông L. cầm đèn pin đi ra thì Q. cầm dao đe dọa để Hiếu và B. vào chuồng bắt 2 con gà.
Sau đó, cả nhóm lên xe máy đi đến trang trại của bà Lê Thị B. (SN 1950) ở thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh. Tại đây, nhóm đối tượng cầm dao đe dọa, không chế tìm tiền trong người bà B. nhưng không có, sau đó nhóm đối tượng chạy ra sau vườn bắt 9 con gà rồi bỏ đi.
Tiếp đến, cả nhóm xông vào trang trại của ông Hoàng Văn V. (SN 1957) ở thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, bắt 25 con gà. Toàn bộ số con gà trộm, cướp được, cả nhóm bán cho một người dân ở thị xã Kỳ Anh để lấy tiền tiêu xài.
Tại cơ quan công an, các đối tượng còn khai nhận vào rạng sáng ngày 11-3, tại khu vực gần vòng xuyến giao giữa đường QL12 và QL1A thuộc xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh đã cướp 1 điện thoại iPhone 6 của anh Hoàng Duy N. (SN 2004), trú tại xã Kỳ Tân) trị giá 2,5 triệu đồng. Rạng sáng 14-3, chúng thực hiện cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn L. (SN 1952, trú tại xã Kỳ Tân) 2 con gà trị giá 400.000 đồng và trộm 25 con gà của ông Hoàng Văn V. (SN 1957, trú tại xã Kỳ Tân) trị giá 4 triệu đồng.
Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trên đúng pháp luật.
Hải Vũ - Thiên Thành (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm