Đẹp mê hồn đảo hoa sim tím giữa vịnh Hạ Long

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đảo có tên là Soi Sim do ngư dân địa phương đặt cho bởi trên đảo bạt ngạt cây hoa sim. Đây là một trong số ít đảo đất nằm giữa vùng lõi vịnh Hạ Long. Tháng 5, mùa hoa sim nở rộ, tím ngắt những triền đồi trên đảo.
 Rừng sim tím ngắt giữa vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rừng sim tím ngắt giữa vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mùa hoa sim năm nay đã bắt đầu. Những trận mưa liên miên suốt tuần trước ảnh hưởng ít nhiều đến màu hoa nhưng sắc tím vẫn bao trùm trên những cánh rừng quanh đảo. Đảo rộng khoảng 3ha nhưng rừng sim chiếm tới trên 2ha.
Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, thổ nhưỡng ở đây rất phù hợp cho cây sim bởi độ phèn, chua cao hơn nhiều so với một số đảo đất khác trên vịnh. Có rất nhiều cây cao tới 5-6m, cao hơn cả sim mọc ở đất liền. 
Theo những ngư dân trên vịnh Hạ Long, trước đây, trong lúc chờ kéo lưới vào rạng sáng, ngư dân lên đảo và dùng đèn tìm quả sim. Cái tên đảo "Soi Sim" có lẽ xuất phát từ đây.
 Sim là cây chủ đạo trên đảo.
Sim là cây chủ đạo trên đảo.
 Hoa chen lối đi.
Hoa chen lối đi.
Cánh hoa sim tím
Cánh hoa sim tím
 
Vịnh Hạ Long càng thêm thơ mộng dưới góc nhìn từ rừng hoa sim tím.
Vịnh Hạ Long càng thêm thơ mộng dưới góc nhìn từ rừng hoa sim tím.
 Càng lên cao, rừng sim càng dày đặc.
Càng lên cao, rừng sim càng dày đặc.
 
 Ngay cả trên đất liền cũng có tìm thấy cánh rừng hoa sim rộng lớn như ở giữa vịnh Hạ Long
Ngay cả trên đất liền cũng có tìm thấy cánh rừng hoa sim rộng lớn như ở giữa vịnh Hạ Long
 
Bãi tắm Soi Sim nhìn từ trên đồi sim.
Bãi tắm Soi Sim nhìn từ trên đồi sim.
Đường đi dạo quanh đảo. Đảo Soi Sim nằm trong tuyến du lịch số 2 trên vịnh Hạ Long, cách Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu khoảng 12 km về phía Đông Nam.
Đường đi dạo quanh đảo. Đảo Soi Sim nằm trong tuyến du lịch số 2 trên vịnh Hạ Long, cách Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu khoảng 12 km về phía Đông Nam.
Đảo Soi Sim vừa mới được đưa vào phục vụ du lịch, với dịch vụ duy nhất hiện nay là bãi tắm. Tuy nhiên, lượng khách chưa đông bởi nhiều người chưa biết Soi Sim. Sắp tới đây, trên đảo sẽ có một bảo tàng trưng bày, trồng các loài thực vật đặc hữu của vịnh Hạ Long
Đảo Soi Sim vừa mới được đưa vào phục vụ du lịch, với dịch vụ duy nhất hiện nay là bãi tắm. Tuy nhiên, lượng khách chưa đông bởi nhiều người chưa biết Soi Sim. Sắp tới đây, trên đảo sẽ có một bảo tàng trưng bày, trồng các loài thực vật đặc hữu của vịnh Hạ Long
Nguyễn Hùng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.