Champions League: 4 suất cuối vào vòng knock-out thuộc về ai?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Lượt trận cuối vòng bảng Champions League mùa giải 2023-24 hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn với những cuộc chạm trán mang tính "sinh tử" quyết định tấm vé vào vòng 1/8.
Manchester United liệu có thể vượt qua Bayern và lách khe cửa hẹp để giành vé đi tiếp? (Nguồn: Getty Images)

Manchester United liệu có thể vượt qua Bayern và lách khe cửa hẹp để giành vé đi tiếp? (Nguồn: Getty Images)

Sau 5 lượt trận tại vòng bảng, 12 đội bóng đã xuất sắc sớm ghi tên mình vào vòng knock-out Champions League mùa giải 2023-24.

12 đội bóng gồm có Bayern Munich (bảng A), Arsenal, PSV Eindhoven (bảng B), Real Madrid (bảng C), Real Sociedad, Inter Milan (bảng D), Atletico Madrid, Lazio (bảng E), Borussia Dortmund (bảng F), Manchester City, RB Leipzig (bảng G) và Barcelona (bảng H).

Bốn suất còn lại góp mặt ở vòng 1/8 sẽ được xác định sau loạt trận cuối ở các bảng A, C, F và H diễn ra sáng 13 và 14/12.

Tại bảng A, ngoại trừ Bayern Munich đã sớm giành vé đi tiếp và chắc chắn đứng ở ngôi nhất bảng, ba đội bóng còn lại là Copenhagen, Galatasaray và Manchester United sẽ tranh suất còn lại.

Copenhagen và Galatasaray đang cùng có được 5 điểm, nhiều hơn đối thủ cạnh tranh còn lại Manchester United 1 điểm.

Đoàn quân của Huấn luyện viên hiện đang bị đẩy vào thế khó khi mà cánh cửa giành quyền vào vòng knock-out của họ là vô cùng hẹp.

Ở lượt trận cuối, Manchester United gặp nhiều bất lợi khi phải đối mặt Bayern Munich, trong khi Copenhagen và Galatasaray đối đầu trực tiếp.

Để có thể giành quyền đi tiếp, Quỷ đỏ buộc phải giành chiến thắng trước Hùm xám xứ Bavaria, và hy vọng trận đấu Copenhagen-Galatasaray bất phân thắng bại.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội chủ sân Old Trafford sẽ trở nên vô nghĩa nếu như trận đấu cùng giờ có thắng-thua. Thậm chí, họ còn phải nói lời chia tay đấu trường châu Âu nếu thất bại trước Bayern Munich.

Rõ ràng, áp lực dành cho thầy trò Huấn luyện viên Erik ten Hag là vô cùng lớn, nhất là sau khi họ phải nhận thảm bại trước Bournemouth ngay tại thánh địa Old Trafford cách đây ít ngày.

Tại bảng C, Real Madrid đã sớm giành quyền đi tiếp và cũng đã chắc chắn giành ngôi nhất bảng với 15 điểm tuyệt đối. Trận đấu cuối của Kền kền trắng với Union Berlin chỉ còn mang tính thủ tục.

Tấm vé còn lại của bảng đấu này sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Napoli và Braga, với lợi thế đang nghiêng về phía đại diện Italy.

Napoli (áo xanh) đang nắm lợi thế rất lớn trước Braga. (Nguồn: Getty Images)

Napoli (áo xanh) đang nắm lợi thế rất lớn trước Braga. (Nguồn: Getty Images)

Napoli đang có 7 điểm, nhiều hơn Braga 3 điểm. Họ cũng thắng Braga 2-1 trên sân khách ở lượt đi. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đương kim vô địch Serie A chỉ cần hòa là sẽ hoàn thành mục tiêu.

Trong cuộc tái đấu này, Napoli cũng có được lợi thế rất lớn trước Braga khi thi đấu trên sân nhà Diego Armando Maradona.

Còn tại bảng F - bảng đấu tử thần Champions League vẫn hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và kịch tính đến những giây cuối cùng.

Borussia Dortmund đã chính thức giành quyền đi tiếp, trong khi tấm vé còn lại sẽ là cuộc đua tranh giữa Paris Saint-Germain, Newcastle United và AC Milan.

Paris Saint-Germain đang nắm lợi thế rất lớn khi có 7 điểm, hơn hai đối thủ của mình 2 điểm. PSG sẽ đối đầu Dortmund ở lượt cuối, trong khi Newcastle United và AC Milan sẽ phải đá trận "sinh tử."

PSG sẽ chính thức giành quyền đi tiếp và có ngôi nhất bảng F nếu đánh bại Dortmund. Thậm chí, nếu thua, họ vẫn sẽ đi tiếp nếu như trận đấu cùng giờ có kết quả hòa.

Trong trường hợp hòa, Paris Saint-Germain vẫn thẳng tiến vào vòng knock-out nếu như AC Milan đánh bại Newcastle. Khi đó, PSG và Milan cùng có 8 điểm nhưng đại diện của Pháp có thành tích đối đầu tốt hơn.

Tuy vậy, đoàn quân của Huấn luyện viên Luis Enrique không được phép chủ quan bởi thử thách tại Signal Iduna Park là không hề dễ dàng chút nào, nhất là khi Dortmund cũng cần kết quả có lợi để giành ngôi nhất bảng.

Tại bảng H, Barcelona đã sớm giành quyền đi tiếp với 12 điểm và chỉ cần hòa Antwerp trong trận đấu cuối là sẽ chính thức có ngôi nhất bảng. Đây được nhận định là nhiệm vụ không quá khó với thầy trò Huấn luyện viên Xavi Hernandez khi mà đối thủ đã sớm bị loại.

Trong khi đó, trận đấu còn lại giữa Porto và Shakhtar Donetsk hứa hẹn sẽ rất kịch tính, đúng với tính chất của trận cầu "sinh tử."

Trận Porto và Shakhtar Donetsk hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi mà cơ hội vẫn chia đều cho cả hai đội. (Nguồn: UEFA)

Trận Porto và Shakhtar Donetsk hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi mà cơ hội vẫn chia đều cho cả hai đội. (Nguồn: UEFA)

Trước trận đấu này, cả Porto và Shakhtar Donetsk cùng có được 9 điểm và cơ hội đi tiếp được chia đều cho cả hai đội.

Porto đang nắm đôi chút ưu thế khi có chiến thắng ở lượt đi (thắng 3-1 trên sân khách) và được thi đấu trên sân nhà ở cuộc chạm trán này. Điều này đồng nghĩa với việc Porto chỉ cần hòa là sẽ hoàn thành mục tiêu.

Có thể bạn quan tâm