Cây, hoa độc lạ hút khách chơi Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời buổi kinh tế khó khăn, các sản phẩm xa xỉ như cây, hoa phục vụ thị trường Tết muốn hút khách, ngoài yếu tố mới lạ còn phải có giá cả vừa túi tiền.

Phong phú chủng loại

Những ngày này, làng mai Bình Lợi (huyện Bình Chánh, TPHCM) đã nhộn nhịp khách hàng, thương lái từ nhiều nơi đổ về chọn mua mai vàng.

Giới thiệu những chậu mai siêu bông vừa cấy ghép thành công, anh Hoàng Tiện, chủ vườn mai Lộc Phát cho biết, đây là lần đầu tiên giống mai này được giới thiệu ra thị trường Tết. Giống mai siêu bông có màu vàng đậm nổi bật. Đặc biệt, hoa mai khi nở đều thuộc dạng “siêu to khổng lồ”.

Mỗi bông hoa to khoảng 7 cm, số cánh hoa từ từ 15 - 27 cánh, trổ thành chùm, thành cụm, mùi thơm thoang thoảng đặc trưng. “Mai siêu bông Bình Lợi thường được nhà vườn ghép với gốc mai tứ quý, nhờ có thân cây khỏe mạnh nên hoa mai có mặt to và nhiều cánh hơn.

So với những loại mai vàng khác, hoa mai siêu bông thường sẽ giữ được trên cây trong khoảng 6 ngày, hoa thường héo dần chứ rất khó rơi rụng” - anh Tiện chia sẻ.

Mai siêu bông Bình Lợi hút khách săn tìm để chơi Tết. Ảnh: U.P

Mai siêu bông Bình Lợi hút khách săn tìm để chơi Tết. Ảnh: U.P

Giống mai siêu bông Bình Lợi đang được các nhà vườn ở huyện Bình Chánh ươm trồng, cấy ghép, số lượng bán ra dịp Tết này rất ít. Vì vậy, sản phẩm này được dự báo sẽ “cháy hàng” mùa Tết này. Hiện, một chậu mai siêu bông có giá thấp nhất là 2 triệu đồng. Tùy theo hoành gốc (chu vi gốc), độ cao và dáng cây sẽ có giá khác nhau.

Trong khi đó, đường Mai Chí Thọ (thành phố Thủ Đức) như được thay áo mới với hàng bưởi Diễn vàng ruộm, chi chít quả được nhà vườn đưa từ miền Bắc vào. Anh Hoàng Phương, chủ vườn Hoàng Phương cho biết: “Năm nay thời tiết thuận lợi nên cây bưởi sung sức, quả to đẹp hơn mọi năm. Chúng tôi đã nhập về gần 60 cây. Khách đến xem và đặt mua khá nhiều”. Giá mỗi cây bưởi từ 3 - 70 triệu đồng, tùy theo số lượng quả.

Theo ông Mai Ngươn Khánh - Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Bình Chánh, diện tích trồng mai tại xã Bình Lợi trên 500 ha với khoảng 1.000 hội viên. Dịp Tết, mai Bình Lợi tấp nập nhưng năm nay, không khí có phần trầm lắng hơn do kinh tế khó khăn. “Trước đây nông dân chỉ trồng các giống mai bình thường, tuy nhiên để nâng chất giá trị cây mai, nông dân đã nghiên cứu các dạng mai bonsai, tìm những giống bông tốt hơn. Kỳ vọng với loại mai mới là siêu bông Bình Lợi này sẽ tạo điểm nhấn cho thị trường hoa kiểng, cũng như thu hút khách hàng đến với đường mai Bình Lợi trong dịp Tết năm nay” - ông Khánh cho biết.

Giới thiệu nhiều loại trái cây tạo hình như bưởi thỏi vàng, đào tiên hồ lô, đu đủ khắc chữ thư pháp Tài - Lộc…, anh Hoàng Văn Tâm, chủ cửa hàng trái cây cao cấp trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) cho biết: “Năm nay nhà vườn rất dè dặt khi làm trái cây tạo hình vì lo ế, vì vậy sản lượng phục vụ dịp Tết này không nhiều. Tôi chỉ nhận đơn khách hàng đặt trước khoảng một tháng và đặt cọc trước 50%.

Giá cả các sản phẩm không thay đổi, như đu đủ khắc chữ từ 100.000 - 150.000 đồng/quả, đào tiên hồ lô từ 300.000 đồng/trái… Lượng khách năm nay chỉ bằng 2/3 so với trước”.

Thuê hoa chơi Tết

Theo các nhà vườn ở TPHCM, đến thời điểm này, lượng khách hàng tìm đến thuê hoa, cây kiểng chơi Tết tăng mạnh. Bà Trần Thị Hòa, chủ vườn lan Minh Hòa (huyện Củ Chi) bộc bạch, khoảng ba tháng trước Tết đã có nhiều khách hàng tìm đến vườn để thuê lan trưng dịp Tết. Khách thuê phần lớn là nhà hàng, quán cà phê, hộ gia đình…

Hiện công nhân đang chăm sóc để cây ra hoa đúng dịp. “Giá thuê hoa chỉ bằng 40% giá bán. Năm nào chúng tôi cũng có dịch vụ cho thuê hoa chơi Tết, năm nay, khách tìm đến dịch vụ này tăng hơn 20% so với trước” - bà Hòa nhìn nhận.

Anh Bùi Ngọc Đức, chủ vườn mai Hữu Đức (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh) chỉ vào những cây mai đẹp trong vườn, trên cây có treo thông tin người thuê, địa chỉ và ngày giao, nói: “Tùy theo giá trị, độ quý hiếm mà giá thuê cây mai sẽ khác nhau, từ vài triệu đồng đến cả chục triệu đồng/cây.

Tuy nhiên, đa số khách hàng vẫn thích thuê kiểng vì rẻ hơn so với mua, không phải chăm sóc và mỗi năm đều dễ dàng sở hữu một cây mai đẹp đón Tết” - anh Đức khẳng định.

Ngoài thuê cây, vườn mai Hữu Đức còn có nhiều chậu mai bonsai nhỏ, giá chỉ từ 300.000 đồng/chậu. Theo anh Đức, trước đây xã Bình Lợi chủ yếu cung cấp cây giống nguyên liệu cho các tỉnh thành nhưng thời gian gần đây, bà con nông dân dần chuyển hướng đầu tư sang giống mai thành phẩm trong chậu và tạo các dáng bonsai.

Nguyên nhân do một phần vì kinh tế khó khăn, thay vì mua một cây mai lớn với giá vài triệu đồng thì khách hàng có xu hướng đầu tư một chậu mai bonsai nhỏ mà vẫn có không khí tết trong gia đình - anh Đức nói thêm.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), tuyết mai, đào cành mini có giá từ 70.000 - 100.000 đồng/cây được khách hàng chọn mua khá nhiều. Bà Đặng Thị Phượng, chủ sạp 2.9 chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho biết, đã bắt đầu nhập đào cành từ làng Nhật Tân (Hà Nội) và bán được gần một tuần nay.

“Do giá chỉ từ 100.000 đồng/cành đào, vừa túi tiền nên tôi bán khá chạy, trung bình vài chục cành/ngày. Nếu so với những cây đào lớn có giá vài triệu đồng, thì đào cành này khách ưa chuộng hơn” - bà Phượng nói.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null