Câu lạc bộ Bóng rổ Pleiku khơi dậy đam mê trong giới trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Thành lập từ cuối năm 2017, Câu lạc bộ (CLB) Bóng rổ Pleiku đã trở thành điểm hẹn của những người đam mê môn thể thao này. Đây cũng là CLB duy nhất trên địa bàn tỉnh nỗ lực duy trì môn thể thao vốn trầm lắng trong một thời gian dài.

Ở các thành phố lớn, bóng rổ là môn thể thao rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, tại Gia Lai, đây vẫn là môn tương đối lạ lẫm và hầu như chỉ có CLB Bóng rổ Pleiku mới duy trì hoạt động thường xuyên. Người sáng lập CLB là anh Nguyễn Tam Hùng (SN 1993, tổ 2, phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Khi là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh, anh Hùng đã tham gia một số CLB bóng rổ phong trào và có niềm đam mê đặc biệt với môn thể thao này.

Cuối năm 2017, sau khi tốt nghiệp đại học trở về quê hương lập nghiệp, anh Hùng cảm thấy khá hụt hẫng khi ở Gia Lai không có CLB bóng rổ để tham gia sinh hoạt, người chơi môn này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do đó, anh ấp ủ dự định thành lập CLB nhằm quy tụ những người có cùng sở thích, đồng thời mở lớp dạy bóng rổ cho các em nhỏ. Và, CLB Bóng rổ Pleiku được thành lập với “đại bản doanh” là Nhà Thi đấu thể thao tỉnh.

Nhiều thiếu nhi chọn học bóng rổ trong dịp hè. Ảnh: Hùng Nguyễn

Nhiều thiếu nhi chọn học bóng rổ trong dịp hè. Ảnh: Hùng Nguyễn

“Bóng rổ là môn rất được ưa chuộng ở nhiều nơi. Khi trở về Pleiku, tôi thấy nhiều bạn có cùng đam mê song lại chưa tìm thấy nhau hoặc phụ huynh có con em có nhu cầu học bóng rổ nhưng chưa tìm được địa điểm. Bóng rổ không chỉ giúp cho cơ thể nhanh nhẹn, nâng cao sức khỏe mà các động tác tập hàng ngày giúp các em tăng cường chiều cao. Vậy nên, tôi quyết định thành lập CLB với hy vọng góp phần thúc đẩy phong trào bóng rổ ở Gia Lai”-anh Hùng bộc bạch.

Từ khi thành lập, CLB đã trở thành điểm hẹn của những người chung đam mê môn bóng rổ, nhất là các em học sinh trong mỗi kỳ nghỉ hè. Theo anh Hùng, trong năm học, CLB duy trì 30-50 học viên chia làm 2 lớp cơ bản và nâng cao, học các ngày trong tuần, trừ thứ hai. Vào dịp hè, số lượng học viên tăng lên bởi phụ huynh gửi con em theo học nhiều.

Chị Trần Công Uyên Phương (tổ 4, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi có 2 con đều học bóng rổ tại CLB. Ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau một thời gian tập luyện, các con mê chơi lắm. Tôi vui vì các con năng động, vừa khỏe mạnh vừa giao tiếp với nhiều người, học thêm nhiều điều từ lớp học”.

Không chỉ giúp các em học sinh làm quen với môn bóng rổ, CLB Bóng rổ Pleiku còn chắp cánh cho ước mơ của những tài năng trẻ. Theo đó, CLB thường xuyên tổ chức cho các thành viên tham gia một số giải đấu tổ chức tại tỉnh Kon Tum, Đak Lak. Gần nhất ở Giải Bóng rổ All Star tổ chức tại tỉnh Kon Tum với 9 đội tham dự và các cầu thủ của CLB Bóng rổ Pleiku đã xuất sắc giành chức vô địch.

CLB Bóng rổ Pleiku thường xuyên tham gia thi đấu ở các giải ngoài tỉnh. Ảnh: Hùng Nguyễn

CLB Bóng rổ Pleiku thường xuyên tham gia thi đấu ở các giải ngoài tỉnh. Ảnh: Hùng Nguyễn

Ở giải đấu này, nữ cầu thủ Phan Nguyễn Phương Thảo đã được Ban tổ chức cho phép thi đấu cùng các bạn nam và em đã bất ngờ tỏa sáng giúp đội nhà đăng quang. Nhờ màn trình diễn ấn tượng, Phương Thảo đã nhận được lời mời thi đấu từ các CLB Bóng rổ phong trào tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng.

Phương Thảo hồ hởi chia sẻ: “Em chơi bóng rổ hơn 5 năm và rất yêu thích môn này. Nó giúp em nhanh nhẹn, thanh thoát hơn. Niềm vui nhân lên rất nhiều khi em được các CLB Bóng rổ lớn mời thi đấu. Hiện nay, em chuẩn bị vào lớp 11 nên phải cố gắng cân bằng giữa việc học và chơi bóng rổ”.

Tâm huyết là vậy, song việc duy trì và phát triển phong trào bóng rổ tại Gia Lai lại đang gặp nhiều khó khăn. Theo anh Hùng, hiện nay, Gia Lai chỉ có một số nhóm chơi bóng rổ ở thị xã An Khê hay huyện Chư Sê, nhưng nhỏ lẻ chưa thể tổ chức thi đấu. Các trường học cũng chưa thực sự quan tâm đến môn thể thao này.

“Chúng tôi muốn tổ chức giải cũng gặp khó vì không có kinh phí cũng như nhân sự am hiểu chuyên môn. Mong rằng ngành Giáo dục và Đào tạo cũng như ngành Thể thao quan tâm hơn môn thể thao này, tổ chức các giải đấu để đưa phong trào đi lên”-anh Hùng thổ lộ.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho biết: “Phong trào bóng rổ ở Gia Lai vẫn khá trầm lắng và hiện chỉ có CLB Bóng rổ Pleiku tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh. Thời gian qua, CLB này đã góp phần đưa bóng rổ đến với đông đảo người dân, nhất là với thanh-thiếu niên. Sở luôn khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chung tay xây dựng phong trào bóng rổ nói riêng và các môn thể thao nói chung. Chúng tôi ủng hộ chủ trương, tạo điều kiện về cơ sở, con người… nhằm phát triển môn bóng rổ ở địa phương”.

Có thể bạn quan tâm

Chàng trai “vàng” của Vovinam Gia Lai

Nguyễn Xuân Tuấn Long: Chàng trai “vàng” của Vovinam Gia Lai

(GLO)- Đam mê võ thuật từ nhỏ nên Nguyễn Xuân Tuấn Long (SN 2008) quyết tâm theo đuổi mục tiêu trở thành vận động viên (VĐV) môn Vovinam. Nguyễn Xuân Tuấn Long xứng đáng là chàng trai “vàng” của Vovinam Gia Lai với 3 huy chương vàng liên tiếp tại giải vô địch trẻ toàn quốc.
'Chuyên nghiệp' như bóng đá Việt Nam!

'Chuyên nghiệp' như bóng đá Việt Nam!

Khi nhiều đội bóng cạnh tranh để chiếm suất tham dự các giải đấu đỉnh cao khu vực châu Á thì CLB Thanh Hóa của Việt Nam lại từ chối tham dự Cúp C2 châu Á 2024-2025 vì lí do lịch đấu dày đặc.
Bóng đá trẻ Việt Nam và bài học từ Euro

Bóng đá trẻ Việt Nam và bài học từ Euro

Đội tuyển Tây Ban Nha thắng tuyệt đối ở Euro 2024 với lực lượng gồm những tuyển thủ được đào tạo và trưởng thành từ các học viện bóng đá trong nước và đó là bài học cho nhiều nền bóng đá, trong đó có Việt Nam.