Cảnh sát Panama truy quét tội phạm, bắt giữ 502 đối tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong khuôn khổ Chiến dịch Panama 3.0 nhằm đối phó với các băng nhóm tội phạm, Cảnh sát Quốc gia Panama cho biết đã bắt giữ 502 đối tượng.

Đây là chiến dịch được Tổng thống Panama José Raúl Mulino phát động, đồng thời quyết định triển khai thêm 1.032 đặc vụ để thực hiện tuần tra, kiểm soát lưu động, thiết lập nhiều trạm kiểm soát mới tại các khu vực có tỷ lệ mất an ninh cao và các vùng ngoại vi đô thị.

Chỉ tính trong 3 ngày 11, 12 và 13-10, lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng trăm đối tượng liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy và súng, đạn dược, ô tô, đồng thời tịch thu gần 20.000 USD cùng với số lượng lớn ma túy các loại.

canh-sat-panama-truy-quet-toi-pham-anh-nguon-nbcnews-9757.jpg
Cảnh sát Panama truy quét tội phạm (ảnh nguồn: Nbcnews).

Bên cạnh đó, Tổng thống Mulino còn thành lập các nhóm giám sát trong cộng đồng, nhà xưởng và trường học và ban hành lệnh giới nghiêm từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau đối với trẻ vị thành niên.

Trước đó, vào tháng 9, giới chức Panama cũng đã triệt phá mạng lưới vận chuyển ma túy trong các container đi đến Mỹ, Canada và châu Âu, bắt giữ 5 đối tượng quốc tịch Panama, gồm cả kẻ cầm đầu.

Cảnh sát Panama cho biết, năm 2023, nước này đã thu giữ 119,2 tấn ma túy, phần lớn là cocaine. Trong khi đó, với các chiến dịch phòng-chống ma túy trên khắp cả nước kể từ đầu năm đến nay, con số này là hơn 50 tấn, cũng chủ yếu là cocaine, vận chuyển từ các quốc gia Nam Mỹ, đặc biệt là Colombia và Ecuador.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null