Cảnh báo cháy rừng cao điểm mùa khô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đang là cao điểm mùa khô nên phần lớn diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai cảnh báo cháy ở mức V (cực kỳ nguy hiểm). Trước tình hình đó, các đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương và cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng đang triển khai nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Chung tay bảo vệ rừng

Lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý có diện tích hơn 9.086 ha. Trong đó, quy hoạch 3 loại rừng 8.622 ha (rừng phòng hộ 5.075,8 ha, rừng sản xuất 3.546,2 ha), diện tích đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng 464,13 ha. Tổng diện tích rừng do đơn vị quản lý nằm trên địa phận của 18 xã, phường, thị trấn thuộc huyện Ia Grai, Chư Păh, Đak Đoa và TP. Pleiku.

Để tăng cường công tác PCCCR, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã huy động 133 người là đại diện của 10 hộ, 27 nhóm hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng trên các địa bàn huyện Chư Păh, TP. Pleiku cùng tham gia trực 24/24 giờ. Theo anh Rơ Châm Daih (làng Thong Ngó, xã Ia Kênh, TP. Pleiku): “Vào thời gian cao điểm mùa khô rất dễ xảy ra cháy rừng. Vì vậy, chúng tôi cùng với lực lượng của Ban Quản lý rừng trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm cháy. Mỗi ca trực từ 11 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau”.

Còn anh Rơ Châm Hyich (làng Krái, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) thì cho hay: “Ngoài công tác tuần tra, chúng tôi ăn ở tại rừng để trực PCCCR. Tuần tra bảo vệ rừng tuy có khó khăn nhưng bù lại chúng tôi có thêm nguồn thu nhập cho gia đình vừa góp phần bảo vệ được tài nguyên rừng”.

Lực lượng chức năng của tỉnh diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng. Ảnh: Lê Nam

Lực lượng chức năng của tỉnh diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng. Ảnh: Lê Nam

Để bảo vệ rừng và PCCCR hiệu quả, UBND xã Hà Tây (huyện Chư Păh) đã giao khoán toàn bộ diện tích cho 3 cộng đồng làng và 2 nhóm hộ. Cụ thể, cộng đồng làng Kon Hơ Nglẽh có 79 hộ nhận bảo vệ 581,1 ha; cộng đồng làng Kon Sơ Lăl có 84 hộ nhận bảo vệ 597,4 ha; cộng đồng làng Kon Chang có 60 hộ nhận bảo vệ 512,5 ha; 2 nhóm hộ nhận bảo vệ 794 ha. Anh Khyơn-Trưởng thôn Kon Sơ Lăl-cho biết: “Sau khi ký hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng với UBND xã, chúng tôi tổ chức họp tuyên truyền, hướng dẫn người dân khi đốt nương làm rẫy phải báo với chính quyền địa phương, phải thực hiện đốt đảm bảo an toàn, không để lửa cháy lan vào rừng, không sử dụng lửa trong rừng. Đồng thời, chúng tôi phân mỗi tổ 5-7 người thay phiên nhau tuần tra để bảo vệ rừng và để phát hiện sớm những nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Tương tự, anh Rơ Châm Hoh-Tổ trưởng tổ nhận khoán bảo vệ rừng làng Doch 1 (xã Ia Kreng, huyện Chư Păh) cho hay: Tổ có 32 người ký hợp đồng với Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly nhận quản lý bảo vệ hơn gần 90 ha. Hàng tuần, các thành viên trong tổ nhau thay phiên đi tuần tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng kéo dài, tổ thường xuyên tuần tra cùng với lực lượng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly, trực tại các điểm trọng điểm cháy. “Trong quá trình tuần tra, chúng tôi kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân không sử dụng lửa trong rừng. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm xâm hại đến rừng, chúng tôi báo cáo với lực lượng chức năng để xử lý kịp thời”-anh Hoh chia sẻ.

Chủ động phương án “phòng cháy là chính”

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ cháy cây trồng chưa thành rừng với diện tích 9,34 ha. Để tăng cường PCCCR, các ngành chức năng, đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương đã tổ chức 405 đợt tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR với 25.361 lượt người tham gia; đóng 2.295 biển báo cấm lửa, cấm chặt và đốt rừng tại các vùng trọng điểm cháy, lối ra vào rừng; bố trí 414 bảng quy định về PCCCR tại các nhà rông, ven rừng và trụ sở UBND các xã, thị trấn có rừng trên địa bàn; trang bị 198 bàn dập lửa cấp phát cho các xã có rừng; 10 bảng pa nô; đốt trước có điều khiển 621,6 ha và 474,6 km để giảm vật liệu cháy; làm đường ranh cản lửa 121,3 km.

Theo ông Nguyễn Tất Thành-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ: Qua rà soát, đơn vị xác định có 10 trọng điểm cháy nằm trên địa bàn của 10 xã, phường, thị trấn với tổng diện tích 5.387 ha. Hầu hết diện tích rừng trồng nằm trên địa bàn các huyện: Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa và TP. Pleiku. Đây đều là rừng thông ba lá, thực bì là những loại cỏ, lau lách dễ cháy, nằm ở vị trí có độ dốc cao. Vì vậy, đơn vị triển khai làm đường ranh cản lửa, đốt trước có điều khiển. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng, lập 7 chốt trực tại các tổ, trạm cũng như các chốt trực cháy tại rừng ở các vùng trọng điểm cháy, để nâng cao khả năng phòng-chống, ngăn ngừa cháy rừng xảy ra. Tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa đơn vị với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm và một số cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn.

Các thành viên tổ nhận khoán bảo vệ rừng của xã Ia Kreng (huyện Chư Păh) phát dọn thực bì để hạn chế cháy rừng. Ảnh: Lê Nam

Các thành viên tổ nhận khoán bảo vệ rừng của xã Ia Kreng (huyện Chư Păh) phát dọn thực bì để hạn chế cháy rừng. Ảnh: Lê Nam

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly đang quản lý hơn 15.584 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn 6 xã, thị trấn của huyện Chư Păh và xã Ia Bă (huyện Ia Grai). Trong đó, đất có rừng là 12.683,3 ha. Qua rà soát thì có hơn 1.185 ha rừng dễ cháy. Theo ông Phạm Thành Phước-Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly: Để đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, đơn vị đã hợp đồng giao khoán với các hộ dân trên địa bàn xã Ia Kreng. Bước vào mùa khô, đơn vị đã tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng rừng để xác định các khu vực trọng điểm cháy. Xây dựng phương án PCCCR, thành lập tổ bảo vệ rừng, tổ PCCCR, 7 tổ cộng đồng và hộ nhận khoán. Xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý bảo vệ rừng, ký cam kết với các hộ sống gần rừng trong việc sử dụng an toàn lửa rừng. Phân công lực lượng trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm dễ cháy. Mua sắm dụng cụ thô sơ như dao rựa, bình xịt nước đeo vai, bàn dập lửa. Tăng cường tuần tra, canh gác để xử lý kịp thời khi mới phát sinh. Hướng dẫn người dân đốt nương rẫy an toàn lửa rừng. Đồng thời, tiến hành đốt thực bì có điều khiển, phát dọn đường ranh cản lửa.

Còn theo ông Nguyễn Anh Tuấn-Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai: Toàn huyện có 6 vùng trọng điểm cháy với diện tích hơn 1.806 ha, phân bố tại các xã: Ia O, Ia Pếch, Ia Bă, Ia Khai, Ia Grăng, Ia Chía. Thời gian qua, đơn vị tăng cường công tác tuần tra và trực canh gác tại các điểm nguy cơ cháy rừng cao.

Trao đổi với P.V, ông Trương Thanh Hà-Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh-cho biết: Ngay từ đầu mùa khô, các đơn vị chủ rừng đã tích cực triển khai thực hiện các hạng mục công trình phục vụ cho công tác bảo vệ rừng, PCCCR như: làm đường ranh cản lửa; phát đốt trước có điều khiển; tu sửa, làm mới các bảng tuyên truyền. Cùng với đó là bố trí lực lượng trực PCCCR 24/24 giờ trong những tháng cao điểm mùa khô; tuần tra, canh gác lửa rừng tại các trọng điểm cháy; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các hộ dân về kỹ thuật xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy không để xảy ra cháy rừng.

“Đang là cao điểm mùa khô nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn. Do đó, các địa phương, đơn vị chủ rừng cần nghiêm túc triển khai công tác PCCCR; bố trí lực lượng trực PCCCR ở cơ quan và những khu rừng có nguy cơ cháy cao; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cộng đồng dân cư nhằm nâng cao ý thức cho người dân về công tác bảo vệ rừng và PCCCR”-ông Hà thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

(GLO)- Sau trận ngập lụt lịch sử ở hạ du sông Hà Thanh cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai kế hoạch nạo vét, khơi thông các dòng sông, kênh tiêu thoát lũ trước mùa mưa năm 2026 nhằm giảm nguy cơ tái diễn ngập lụt đe dọa các vùng dân cư ven đô thị Tuy Phước và Quy Nhơn.

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

(GLO)- Ngày 4-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

(GLO)- Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan.

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

(GLO)- Sáng 3-8, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc kỳ họp.

Phường Bình Định lấy mẫu hài cốt 95 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin phục vụ giám định ADN

Phường Bình Định lấy mẫu hài cốt 95 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin phục vụ giám định ADN

(GLO)- Trong 3 ngày (từ 1 đến 3-8), UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức lấy mẫu hài cốt của 95 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Khánh và Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Phúc để phục vụ công tác giám định ADN.

Gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm tại các xã thuộc huyện Phù Cát (cũ)

Gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm tại các xã thuộc huyện Phù Cát (cũ)

(GLO)- Sáng 2-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã kiểm tra hiện trường, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn các xã thuộc huyện Phù Cát cũ.

Xã Ia Dreh và Ia Rsai phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Xã Ia Dreh và Ia Rsai phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà ở cho 170 hộ dân vùng thiên tai

(GLO)- Ngày 30-7, xã Ia Dreh và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xung kích, thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai. Tham dự Lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, đạt kết quả thiết thực; đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.

null