Cần có quyết tâm chính trị cao để hỗ trợ làng Thơ Ga B phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 1-3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã có buổi khảo sát thực tế và làm việc với hệ thống chính trị làng Thơ Ga B (xã Chư Don, huyện Chư Pưh) về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) và thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiếu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững". Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Chư Pưh.

Đời sống người dân còn khó khăn

Đoàn công tác của Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã đến thăm, nắm tình hình đời sống và tặng quà cho 5 hộ neo đơn, trẻ mồ côi, có nhà ở dột nát gồm: anh Ksor Suin, bà Siu H’Pher, em Kpuih Côi, chị Rlan H’Nhim và anh Rmah Kut; đồng thời khảo sát thực tế tại cánh đồng Ia Chreh.

Việc khảo sát tình hình đời sống, sản xuất của các hộ dân nhằm đánh giá cụ thể trước khi xây dựng kế hoạch triển khai mô hình điểm của tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12 và Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung với hệ thống chính trị làng Thơ Ga B. Ảnh: Quang Tấn

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung với hệ thống chính trị làng Thơ Ga B. Ảnh: Quang Tấn

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của làng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung cho rằng: Đời sống kinh tế của dân làng Thơ Ga B còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm hơn 28%. Đặc biệt, hoàn cảnh gia đình của 5 hộ mà đoàn đến thăm quá khó khăn, nhà cửa dột nát, đất ở, đất sản xuất không có… Do đó, việc xây dựng NTM không thể chạy theo thành tích mà trên cơ sở thực trạng, những khó khăn của người dân phải bắt tay giúp đỡ bà con từng bước vươn lên thoát nghèo đúng theo tinh thần Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Sau buổi khảo sát và làm việc, cấp ủy, chính quyền huyện Chư Pưh cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện điểm về xây dựng làng NTM và cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” tại làng Thơ Ga B. Trong kế hoạch, Huyện ủy Chư Pưh cần đánh giá, phân tích đặc điểm tình hình và yêu cầu đề ra từng công việc cụ thể (liên quan đến ban, ngành nào thì có đề xuất cụ thể) để thực hiện. Cụ thể, huyện phải có đánh giá toàn diện về tình hình dân cư, thống kê rõ hiện nay trong làng còn có bao nhiêu hộ thiếu đất ở, đất sản xuất, bao nhiêu hộ cần vốn để phát triển sản xuất và bao nhiêu hộ không có khả năng lao động.

Cùng với đó, huyện cần nghiên cứu, khảo sát, xác định vị trí đất ở phù hợp để bố trí khi tiến hành giãn dân. Đặc biệt, huyện phải nắm rõ trong làng có bao nhiêu hộ chưa có nhà ở, nhà ở dột nát để có kế hoạch huy động mọi nguồn lực chung tay xóa nhà ở dột nát cho người dân; còn bao nhiêu hộ neo đơn như bà Siu H’Pher và cháu Kpuih Côi để có trách nhiệm hỗ trợ họ vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, huyện cũng cần khảo sát lại việc làm đập dâng lấy nước vào cánh đồng Ia Chreh để phục vụ nhu cầu tưới của người dân, trong đó cần lấy ý kiến người dân để có phương án làm tối ưu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đi khảo sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của làng Thơ Ga B. Ảnh: Quang Tấn

Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đi khảo sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của làng Thơ Ga B. Ảnh: Quang Tấn

Qua nghe ý kiến chỉ đạo, gợi mở của lãnh đạo tỉnh và huyện, ông Siu Gron-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Thơ Ga B-cho biết: Hệ thống chính trị làng Thơ Ga B nhất trí cao với ý định của tỉnh, huyện về việc giúp đỡ dân làng. Hệ thống chính trị của làng sẽ vào cuộc giáo dục, thuyết phục, vận động bà con chấp hành các quan điểm, chỉ đạo của cấp trên để có cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó, ông Siu Gron cũng đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ dân làng làm đập dâng lấy nước vào cánh đồng Ia Chreh phục vụ sản xuất lúa, phát triển kinh tế.

Đồng lòng, quyết tâm chính trị cao

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh Huỳnh Minh Thuận cho hay: Thường trực Huyện ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung. Trong thời gian sớm nhất, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tổ chức phiên làm việc với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể để xây dựng kế hoạch hết sức cụ thể và chi tiết, báo cáo Tỉnh ủy và cá nhân Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cũng nhất trí cao với ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung và hứa sẽ cùng với cấp ủy, chính quyền huyện Chư Pưh huy động các nguồn lực để hỗ trợ dân làng Thơ Ga B. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Văn Hoan cho rằng: Bên cạnh tình trạng thiếu đất sản xuất thì hiệu quả sử dụng đất của người dân làng Thơ Ga B cũng tương đối thấp so với những nơi khác. Do đó, thời gian tới, ngoài việc giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất thì cần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. Để làm được điều này cần xây dựng, triển khai các mô hình điểm phát triển sản xuất, từ đó nhân rộng trong làng. Có như vậy, thu nhập của người dân mới từng bước được cải thiện, góp phần xây dựng làng NTM.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) đi khảo sát thực tế tại cánh đồng Ia Chreh. Ảnh: Quang Tấn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) đi khảo sát thực tế tại cánh đồng Ia Chreh. Ảnh: Quang Tấn

Còn theo Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo: Huyện cần xây dựng kế hoạch cụ thể và đề nghị tỉnh giao các sở, ban, ngành phụ trách và giúp làng cải thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM. Kế hoạch nên đề xuất giao Đoàn Thanh niên giúp đỡ hộ nghèo, làm thùng rác, xóa nhà dột nát… Từ đó, Tỉnh Đoàn sẽ có kế hoạch riêng để thực hiện đạt kết quả cao hơn. Tỉnh Đoàn cũng sẽ hỗ trợ hộ chị Rlan H’Nhim xây dựng nhà ở trong năm nay; đồng thời sẽ làm việc với Huyện Đoàn Chư Pưh để huy động đoàn viên, thanh niên địa phương hỗ trợ ngày công giúp chị H’Nhim có nơi ở kiên cố, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đến thăm, tặng quà cho hộ anh Rmah Kut (có nhà ở dột nát). Ảnh: Quang Tấn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đến thăm, tặng quà cho hộ anh Rmah Kut (có nhà ở dột nát). Ảnh: Quang Tấn

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Để thực hiện tốt 2 chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại làng Thơ Ga B, các sở, ban, ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện Chư Pưh cần có quyết tâm chính trị cao, cùng nhau hỗ trợ người dân trong làng vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cần xem xét, tính toán, đề xuất một số mô hình giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn trong làng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hướng đến thoát nghèo bền vững. Trong đó, cần khảo sát kỹ nhu cầu của người dân để có phương án hỗ trợ phù hợp với điều kiện của từng hộ, góp phần nâng cao hiệu quả. Huyện cũng cần lựa chọn những nội dung tập huấn trồng trọt, chăn nuôi cụ thể, thiết thực với người dân và có sự kết hợp giữa huyện, xã, làng để phát huy hiệu quả cao nhất. "Bản thân tôi sẽ theo dõi, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời sẽ kêu gọi, huy động các nguồn lực chung tay xóa nhà dột nát trong làng"-Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung khẳng định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh có những chương trình, mô hình cụ thể và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho dân làng Thơ Ga B phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện tốt cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập và xây dựng làng Thơ Ga B trở thành làng NTM trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null