Campuchia ra tuyên bố đặc biệt về biên giới với Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Campuchia tái khẳng định cam kết đưa các vấn đề xung quanh 4 khu vực nhạy cảm ra Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) ở The Hague (Hà Lan).

Bốn khu vực nhạy cảm ở tỉnh Preah Vihear nói trên bao gồm khu vực Mum Bei, đền Ta Moan Thom, đền Ta Moan Tauch và đền Ta Krabei.

Theo tờ The Phnom Penh Post, vì có kế hoạch theo đuổi giải pháp về pháp lý tại ICJ nên Campuchia sẽ không thảo luận về những khu vực này trong đàm phán song phương sắp tới với Thái Lan, dự kiến tổ chức vào ngày 14-6.

Tuyên bố được đưa ra vào đầu ngày 5-6 nêu rõ: "Trong khi theo đuổi giải pháp pháp lý tại ICJ, Chính phủ Hoàng gia Campuchia vẫn cam kết duy trì hoạt động đối thoại và ngoại giao".

"Campuchia sẽ tiếp tục tham gia thông qua các khuôn khổ song phương hiện có, đồng thời tổ chức phiên thảo luận tiếp theo của Ủy ban Biên giới hỗn hợp Campuchia - Thái Lan (JBC) vào ngày 14-6 tại Phnom Penh" - tuyên bố cho biết thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai đến thăm khu vực biên giới ở huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani, Đông Bắc Thái Lan vào ngày 4-6. Ảnh: Tài khoản Facebook của Quân khu 2/Bangkok Post
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai đến thăm khu vực biên giới ở huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani, Đông Bắc Thái Lan vào ngày 4-6. Ảnh: Tài khoản Facebook của Quân khu 2/Bangkok Post

Campuchia bày tỏ hy vọng Thái Lan sẽ hợp tác cùng đưa vụ việc ra trước ICJ, trên tinh thần công bằng, củng cố lòng tin, hữu nghị lâu dài và láng giềng tốt đẹp.

Trong trường hợp không đạt được sự hợp tác, Campuchia sẵn sàng tiếp tục tiến trình pháp lý này một cách độc lập.

Chính phủ Campuchia kêu gọi toàn thể người dân tiếp cận vấn đề này một cách bình tĩnh và kiềm chế, tránh biến nó thành vấn đề mang tính sắc tộc hay chủ nghĩa dân tộc.

Sau cùng, bản tuyên bố "nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc duy trì quan hệ bình thường với Thái Lan, đặc biệt trong thương mại, du lịch, cũng như sự hợp tác sâu rộng ở nhiều lĩnh vực, nhằm mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước".

Tuy nhiên, theo tờ The Bangkok Post, động thái mới nhất của Phnom Penh dường như phản bác lại tuyên bố của chính phủ Thái Lan đưa ra hôm 4-6.

Phía Thái Lan ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp biên giới với Campuchia thông qua các cuộc đàm phán song phương, đề xuất sử dụng các cơ chế hiện có như JBC và Ủy ban Biên giới chung (GBC).

Do đó, ngày 4-6, chính phủ Thái Lan thông báo Campuchia đồng ý tổ chức cuộc họp vào ngày 14-6 để thảo luận về vấn đề này. Bộ Ngoại giao Campuchia đã xác nhận sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày vừa nêu.

Bộ trưởng Ngoại giao Maris Sangiampongsa sẽ dẫn đầu phía Thái Lan trong các cuộc đàm phán JBC sắp tới.

Cùng ngày 4-6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai đến thăm khu vực Chong Bok để nâng cao tinh thần, cũng như để nhận được thông báo tóm tắt từ Trung tướng Boonsin Paadklang, Tư lệnh Quân khu 2. Quân đội Thái Lan không cung cấp thông tin chi tiết về chuyến thăm biên giới này.

Căng thẳng leo thang kể từ khi quân đội Thái Lan và Campuchia đụng độ tại khu vực Chong Bok, quận Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani, vào ngày 28-5.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lào có thủ tướng mới

Lào có thủ tướng mới

Tại kỳ họp thường kỳ thứ 2 của Quốc hội Lào khóa X ngày 5/10, Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tổng thống Trump chính thức tuyên bố thành lập 'Lực lượng Siêu trí tuệ'

Tin thế giới sáng 5-10: Tổng thống Trump chính thức tuyên bố thành lập 'Lực lượng Siêu trí tuệ'

(GLO)- Tổng thống Trump chính thức tuyên bố thành lập 'Lực lượng Siêu trí tuệ'; Ba Lan và Romania từ chối yêu cầu mở rộng hành lang vận chuyển ngũ cốc; Pháo 'hoa cẩm chướng' Nga phá tung cứ điểm của Ukraine ở Zaporizhzhia... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-10. 

Tin thế giới tối 4-10: Israel tập kích thủ lĩnh Hamas ở Gaza

Tin thế giới tối 4-10: Israel tập kích thủ lĩnh Hamas ở Gaza

(GLO)- Israel tập kích một thủ lĩnh Hamas tại Gaza; Houthi tuyên bố tấn công cơ sở của Saudi Aramco ở Riyadh; Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên; trong khi IEA cho biết các nước thành viên đã đưa ra thị trường hơn 325 triệu thùng dầu trong đợt giải phóng dự trữ khẩn cấp.

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

(GLO)- Từ ngày 2-10, Australia áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế tình trạng “nhảy visa” và siết việc đưa người thân theo diện du học. Tuy nhiên, công dân Việt Nam thuộc nhóm ASEAN được hưởng ngoại lệ nên vẫn có thể đưa thành viên gia đình đủ điều kiện đi cùng khi xin visa sinh viên.

null