Campuchia: Ông Hun Sen cứng rắn với Thái Lan về vấn đề biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho rằng việc đưa vấn đề tranh chấp biên giới ra tòa án quốc tế chỉ nên được coi là biện pháp cuối cùng.

Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 31-5 tái khẳng định khu vực "Tam giác ngọc" (nơi vừa xảy ra vụ đụng độ ngắn với Thái Lan) là lãnh thổ của nước này.

Ông Hun Sen, hiện là Chủ tịch Thượng viện, kêu gọi cả Campuchia và Thái Lan mang các bản đồ được quốc tế công nhận đến Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tại The Hague - Hà Lan để chấm dứt tranh chấp.

Cả Campuchia và Thái Lan đều đã điều thêm quân đến biên giới sau vụ đụng độ ngắn ngày 28-5 tại khu vực Mum Bei, huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear. Cuộc đấu súng ngắn khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.

Ông Hun Sen và phu nhân đến khu vực tranh chấp "Tam giác ngọc" hồi năm 2009. Khi đó, ông Hun Sen là thủ tướng Campuchia. Ảnh: SHS
Ông Hun Sen và phu nhân đến khu vực tranh chấp "Tam giác ngọc" hồi năm 2009. Khi đó, ông Hun Sen là thủ tướng Campuchia. Ảnh: SHS

Theo tờ The Phnom Penh Post, ông Hun Sen đã đăng tải một số bức ảnh ông mặc quân phục trong chuyến thăm khu vực này năm 2009. Ông nhấn mạnh binh lính Campuchia đã đóng quân tại đó từ trước khi Hiệp định Hòa bình Paris được ký kết (ngày 23-10-1991), tức là khoảng 13-14 năm trước bản ghi nhớ được ký vào năm 2000.

Ông gợi ý rằng Cơ quan Chuyển tiếp Liên hợp quốc tại Campuchia (UNTAC) có thể được mời làm nhân chứng.

"Nếu mọi việc vẫn chưa rõ ràng, Campuchia và Thái Lan có thể đồng ý đưa vấn đề này ra Tòa án Công lý Quốc tế tại The Hague, sử dụng các bản đồ chính thức được quốc tế công nhận (không phải các bản đồ tự vẽ để đòi đất), để chấm dứt vụ việc" - ông Hun Sen cho biết.

Theo Chủ tịch Thượng viện, bước đi này là vì hạnh phúc và sự đoàn kết của các thế hệ mai sau, và để ngăn chặn điều tương tự xảy ra lần nữa.

Ông Hun Sen cũng nói thêm rằng các bức ảnh nói trên là bằng chứng rõ ràng cho thấy khu vực đó thuộc về Campuchia. "Không đời nào tôi có thể mặc quân phục và chụp ảnh trên lãnh thổ Thái Lan hoặc Lào tại khu vực đó" - ông giải thích.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: THX
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: THX

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết việc giải quyết các vấn đề biên giới là vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải kiên nhẫn, bền bỉ và được thực hiện thông qua các kênh pháp lý và ngoại giao.

Phát biểu trước khoảng 1.600 người Campuchia đang sinh sống, làm việc và học tập tại thủ đô Tokyo - Nhật Bản hôm 31-5, ông Hun Manet nhấn mạnh rằng việc phân định biên giới nên do những ủy ban được chỉ định của các quốc gia đảm trách, chứ không phải thông qua xung đột quân sự.

Nhắc đến vụ đụng độ hôm 28-5, ông cảnh báo rằng nếu tình hình không được xử lý kịp thời, số người thiệt mạng có thể đã gia tăng và xung đột có thể đã lan rộng dọc biên giới.

Ông cũng cho rằng việc đưa vấn đề tranh chấp biên giới ra tòa án quốc tế chỉ nên được coi là biện pháp cuối cùng, đồng thời nhấn mạnh: "Một khi đã ra đến tòa, đàm phán sẽ không còn là lựa chọn nữa."

Thủ tướng Hun Manet tái khẳng định cam kết của chính phủ, Bộ Quốc phòng và quân đội trong việc giải quyết tranh chấp biên giới một cách hòa bình và bảo vệ chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia.

Theo Hoàng Phương (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null