Campuchia: Phát hiện xác trực thăng rơi sau 17 ngày tìm kiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hãng Thông tấn quốc gia Campuchia đưa tin, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, từ trên cao, lực lượng chức năng đã phát hiện xác trực thăng rơi ở khu vực sườn núi Yav Yai thuộc địa phận xã Thmar Da.
Xác trực thăng rơi ở khu vực sườn núi Yav Yai. (Nguồn: China Morning Post)

Xác trực thăng rơi ở khu vực sườn núi Yav Yai. (Nguồn: China Morning Post)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết sau 17 ngày nỗ lực tìm kiếm, ngày 29/7, nhóm tìm kiếm cứu hộ của nước này đã xác định được vị trí máy bay trực thăng mất tích trên dãy núi Cardamom từ ngày 12/7.

Hãng Thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) đưa tin, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, từ trên cao, lực lượng chức năng đã phát hiện xác trực thăng rơi ở khu vực sườn núi Yav Yai thuộc địa phận xã Thmar Da, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat.

Trong bài đăng trên Facebook, Đại tướng Chhum Socheat, Quốc vụ khanh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia đã xác nhận thông tin này. Bên cạnh đó, ông cho biết lực lượng cứu hộ trên mặt đất có khả năng tiếp cận hiện trường vào lúc chiều 29/7.

Bộ Quốc phòng Campuchia cũng đã ra thông báo nêu rõ thông qua hoạt động tìm kiếm, đội tìm kiếm cứu nạn của bộ này đã tìm thấy trực thăng mất liên lạc của Bộ Tư lệnh Không quân.

Tại thời điểm gặp nạn, trên trực thăng có 2 thành viên phi hành đoàn. Theo truyền thông địa phương, đến chiều tối 29/7, lực lượng cứu hộ đã phát hiện một thi thể chưa xác định danh tính.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null