Thu hẹp phạm vi tìm kiếm trực thăng quân sự rơi ở Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công tác tìm kiếm trực thăng quân sự rơi ở Campuchia cách đây 2 tuần gặp khó khăn do địa hình hiểm trở.

Thông tin về công tác tìm kiếm trực thăng mất tích tại Campuchia từ ngày 12.7, tướng Ith Sarath, Phó tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, cho hay lực lượng tuần tra của bộ binh đã tiến gần đến chân núi, nơi được cho là lần cuối bắt được tín hiệu với trực thăng, Khmer Times đưa tin ngày 27.7.

Phạm vi tìm kiếm hiện nay tập trung vào 3 khu vực miền núi, gồm Phnom Khmoch, Phnom Khnong Preah và Phnom Yak Yai - tất cả đều ở tỉnh Pursat của Campuchia, cũng là những nơi có thác nước sâu và rừng rậm.

Công tác tìm kiếm trực thăng mất tích ở Campuchia gặp khó khăn do địa hình hiểm trở. CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES
Công tác tìm kiếm trực thăng mất tích ở Campuchia gặp khó khăn do địa hình hiểm trở. CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

Ông Sarath cho hay phạm vi tìm kiếm được xác định dựa trên nhiều yếu tố. Trước hết là tín hiệu vệ tinh đã liên lạc lần cuối với trực thăng trước khi mất tích, với sóng được phát ra trong phạm vi 3 vùng núi trên.

Kế đến là phân tích SIM điện thoại của 2 phi công mất tích. Các phi công mất tích khi đang thực hiện buổi bay huấn luyện, do đó giới chức Campuchia đã phân tích dựa trên lộ trình của bài bay, ngoài ra cũng xét đến thời tiết xấu trong ngày xảy ra sự cố. Cuối cùng là kết hợp thông tin của những người ở xã Osom (huyện Veal Veng, tỉnh Pursat) đã nhìn thấy máy bay.

Tướng Ith Sarath cũng nêu rõ những thách thức cho công tác tìm kiếm là thời tiết mưa và sương mù ở miền núi, đồng thời địa hình núi cao, rừng rậm, dòng nước chảy xiết khiến đi lại gặp khó khăn, trong khi quan sát bằng trực thăng hay máy bay không người lái từ trên cao bị mây che khuất. Ông Sarath nói thêm hơn 1.000 người thuộc không quân, lục quân và lực lượng đặc nhiệm Campuchia đã tham gia cuộc tìm kiếm.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null