Cầm rựa đuổi chém lún sọ bạn nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 8-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiếp nhận hồ sơ tố giác tội phạm, điều tra về đối tượng dùng rựa chém lún sọ bạn nhậu do mâu thuẫn.

Theo đó, rạng sáng 21-6, ông Hồ Bảo Xuyên (26 tuổi, trú thôn 8, xã Đức Tín, huyện Đức Linh, Bình Thuận) đến quán ăn của ông HVT (64 tuổi, tại thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh để mua đồ và gặp ông Mai Văn Tài (25 tuổi, trú cùng địa phương) đang ngồi nhậu cùng 3 người khác, trong đó có Nguyễn Văn Luyến (28 tuổi, trú thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh). Gặp ông Xuyên, ông Tài gọi vào uống bia cùng. Khi ngồi vào bàn, ông Luyến có nói khích với Xuyên một câu vu vơ, làm ông Xuyên bỏ qua nhà người quen gần đó.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa



Khoảng 5 phút sau, ông Xuyên quay lại quán nhậu, lấy cái muỗng kim loại dùng để múc ốc tại quán đánh một cái vào đầu Luyến. Lúc này, chủ quán nhậu đến giật lấy cái muỗng mang đi cất. Mực tức, ông Luyến chạy đến đống củi cạnh bàn nhậu lấy cây rựa rượt đuổi ông Xuyên chém nhiều nhát vào đầu và người ông Xuyên, trước khi được can ngăn.

Sau đó ông Xuyên được đưa đến Bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) với nhiều vết thương ở đầu và trên người. Kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận, ông Xuyên bị vỡ lún sọ thái dương đỉnh phải, dập – xuất huyết não phải, chấn thương vùng mềm thái dương trái…với thương tích 41%.

Tại cơ quan công an, ông Luyến thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 15-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Đức Linh chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục điều tra về hành vi giết người đối với ông Nguyễn Văn Luyến.

Theo Hợp Phố (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null