Cách vận hành của đường dây môi giới mại dâm 'Vua gái gọi Hà Nội' như thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gần một năm vận hành trang web mại dâm "Vua gái gọi Hà Nội", bị cáo Hoàng Duy Hưng thu lợi bất chính 1,5 tỷ đồng.

Ngày 6/12, HĐXX cấp phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hoàng Duy Hưng (SN 1990, quê Tuyên Quang) cùng một đồng phạm về tội "Môi giới mại dâm".

Lý do bác kháng cáo được tòa phúc thẩm nhận định ở cấp sơ thẩm đánh giá đúng bản chất, tuyên mức án phù hợp.

Trước đó, hồi tháng 8/2024, TAND quận Cầu Giấy phạt Hoàng Duy Hưng án 8 năm tù; 14 đồng phạm của bị cáo nhận từ án treo đến 5 năm tù cùng hành vi.

Bản án xác định, tháng 11/2022, Hưng thuê tên miền, lập các trang web như: "vua gái gọi Hà Nội", "gái gọi" tại Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Phú Quốc, Sài Gòn...để đăng hình ảnh gái bán dâm phục vụ ở các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn cả nước.

Hoàng Duy Hưng (phải) cùng đồng phạm tại phiên tòa.
Hoàng Duy Hưng (phải) cùng đồng phạm tại phiên tòa.

Khi điều hành, Hưng tạo ra nhiều diễn đàn trao đổi, nhận xét về gái bán dâm nhằm thu hút người mua dâm.

Bị cáo còn sử dụng ứng dụng Telegram, Zalo để trao đổi, kết hợp các đối tượng chuyên điều gái bán dâm, đăng lên trang mạng rồi hưởng tiền hoa hồng từ việc môi giới mại dâm.

Khi có khách nhắn tin, gọi điện đến các số điện thoại của gái bán dâm đăng trên các web, Hưng chuyển lại thông tin cho tài khoản Zalo có tên “Alex” để điều gái đến địa điểm mà khách mua dâm đang chờ. Theo thỏa thuận, gái bán dâm thanh toán số tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do “Alex” quản lý, Hưng nhận 50% trong đó.

Cơ quan tố tụng xác định, ngoài “Alex” có một số đối tượng sử dụng tài khoản telegram "Nguyễn Tú Lan", "Minh B" và "Luckystar" xin được cấp tài khoản và đăng bài trên các web của Hưng. Điều kiện phải nộp phí 5 triệu đồng/tháng.

Hoàng Duy Hưng thuê nhà tại Vĩnh Phúc làm nơi làm việc và tuyển nhân viên, lập ra 2 nhóm khác nhau, gồm: Nhóm 1 phụ trách marketing, có nhiệm vụ hằng ngày đăng hình ảnh gái bán dâm kèm thông tin phục vụ, thông tin gái bán dâm trên các trang web; lập các diễn đàn mua bán dâm kèm theo hình ảnh đồi trụy, kích dục nhằm giới thiệu, hấp dẫn khách…; Nhóm 2 sẽ nghe điện thoại có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin của khách mua dâm gọi đến, trao đổi với khách về việc mua bán dâm.

Các đối tượng sử dụng 21 chiếc điện thoại được dán địa chỉ nhà nghỉ, khách sạn và tên nghệ danh gái bán dâm rồi hướng dẫn khách tới nơi.

Quá trình vận hành, Hưng cho quản lý chuyên chấm công, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên nghe máy thực hiện công việc đúng quy định và báo lại Hưng về các vấn đề phát sinh.

Nhân viên của Hưng được trả lương từ 4 – 16 triệu đồng/tháng.

Tính từ cuối năm 2022 đến khi bị bắt vào tháng 9/2023, Hưng thu lợi khoảng 1,5 tỷ đồng qua việc môi giới mại dâm, trả lương cho nhân viên 200 triệu và hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo Hoàng An (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null