Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai:

Bồi dưỡng kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả cho 139 học viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (23 và 24-11), Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc Học viện Ngân hàng, Cục Phát hành Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước tổ chức khóa bồi dưỡng “Kỹ năng nhận biết tiền thật tiền giả” cho 139 học viên trên địa bàn tỉnh.

z6061498558329-7b02cb41a2b033481b99a2b64799643c.jpg
Ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai
phát biểu tại khóa bồi dưỡng. Ảnh: Sơn Ca

Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc Học viện Ngân hàng, Cục Phát hành Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước tổ chức khóa bồi dưỡng “Kỹ năng nhận biết tiền thật tiền giả” cho 139 học viên là giao dịch viên, cán bộ làm công tác tiền tệ kho quỹ, giám định tiền, thu giữ tiền giả tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

z6061495772585-b2f65aedb228f5915429e647538aff51.jpg
Khóa bồi dưỡng "Kỹ năng nhận biết tiền thật tiền giả" có sự tham gia của 139 học viên thuộc các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Sơn Ca

Ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh nêu rõ: "Thời gian qua, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ các vụ tiêu thụ và vận chuyển tiền giả tại nhiều địa phương. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận và xử lý nhiều tờ tiền giả lưu hành trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dấu hiệu cảnh báo rằng tội phạm tiền giả vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế, gây khó khăn trong hoạt động giao dịch tiền mặt của ngành Ngân hàng".

z6061492151830-9c1d2c9846923d161e37f6fdd02e00df.jpg
Thông qua chương trình đào tạo, các giảng viên chuyên gia về lĩnh vực giám định tiền giúp học viên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ nhận biết tiền thật tiền giả. Ảnh: Sơn Ca

Tại khóa bồi dưỡng “Kỹ năng nhận biết tiền thật tiền giả”, bà Nguyễn Thị Thu Hương-Phó Cục trưởng Cục Phát hành kho quỹ Ngân hàng Nhà nước đã hướng dẫn cho các học viên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ nhận biết tiền thật, tiền giả, xử lý tiền giả, tiền nghi giả. Đồng thời, trao đổi nắm bắt tình hình chỉ đạo công tác phòng-chống tiền giả trên địa bàn, giải đáp các vấn đề thắc mắc liên quan đối với cán bộ làm trực tiếp công tác xử lý tiền giả, tiền nghi giả. Thông qua chương trình đào tạo, các giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thuộc Học viện Ngân hàng đã giúp các học viên nắm rõ các đặc điểm bảo an trên đồng tiền thật, quy định của pháp luật về phòng chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null