Bình Định: Côn đồ chém người tại đám giỗ, ra tòa lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-6, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hoàng (29 tuổi, ở thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) mức án 2 năm 6 tháng tù về tội: “Cố ý gây thương tích”.

 Bị cáo Nguyễn Minh Hoàng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thi Phú
Bị cáo Nguyễn Minh Hoàng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thi Phú

Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ ngày 5-11-2011, Nguyễn Minh Hoàng cùng Nguyễn Thành Long (25 tuổi, ở cùng thôn Diêu Trì) và Đinh Công Hậu (25 tuổi, ở xã Ea Wy, huyện Ea Hleo, tỉnh Đak Lak), sau khi đi uống rượu về thì đến nhà ông Nguyễn Thanh Châu (49 tuổi, ở thôn Diêu Trì và là chú ruột của Hoàng) để ăn đám giỗ.

Sau đó, Hoàng đi ra phía nhà sau của chú nằm nghỉ, khoảng 5 phút sau thì Hoàng nghe anh Nguyễn Thành Long và ông Nguyễn Thanh Châu đang cãi nhau về việc chiếc điện thoại của gia đình ông Châu bị mất. Lúc này, Hoàng lấy một con dao phay cán gỗ dài 13 cm, lưỡi bằng kim loại dài 32 cm tại phòng bếp nhà ông Châu đi lên phòng khách, đứng sau lưng anh Long rồi dùng dao chém 2 nhát trúng vào vùng lưng và vai anh Long. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng vung dao chém một nhát nữa thì anh Long quay người lại và dùng tay phải đỡ nên lưỡi dao trúng vào bàn tay phải của anh Long gây thương tích.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Minh Hoàng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 17-1-2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tuy Phước đã phối hợp cùng Công an quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) bắt được bị can Nguyễn Minh Hoàng theo lệnh truy nã khi y đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh.

Thi Phú

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null