Bình Định: Bắt tạm giam 2 đối tượng côn đồ chém người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã bắt tạm giam thời gian 3 tháng đối với Huỳnh Văn Hàn (SN 1991, trú thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) và Nguyễn Quang Đại (SN 1991, trú khu vực Chánh Thạnh, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn) về tội cố ý gây thương tích.

  Đối tượng Nguyễn Quang Đại và Huỳnh Văn Hàn. Ảnh: Văn Tố
Đối tượng Nguyễn Quang Đại (trái) và Huỳnh Văn Hàn. Ảnh: Văn Tố

Theo kết quả điều tra, khoảng 18 giờ ngày 23-10, Huỳnh Văn Hàn điều khiển xe mô tô 77X4-6269 chở Nguyễn Quang Đại từ nơi ở trọ thôn Phú Thiện đến nhà anh Biên ở thôn Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ tìm anh Sơn (là em vợ anh Biên) để hỏi lý do tại sao đêm 22-10 cùng một số thanh niên khác đánh Hàn. Đến nơi không có Sơn ở nhà nên cả hai quay về. Trong lúc đi ngang qua nhà anh Nguyễn Ngọc Truyền (trú thôn Phú Thiện) thấy anh Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1991, con anh Truyền) đang ngồi nói chuyện với chú ruột là Nguyễn Ngọc Toàn nên Hàn dừng xe ngoài đường rồi vào hỏi chuyện.

Cho rằng nhóm thanh niên đêm hôm trước đánh Hàn có anh Thắng tham gia nên Đại từ ngoài đường cầm dao chạy vào chém trúng vùng trán của anh Thắng, gây ra thương tích. Chém xong, Đại và Hàn bỏ đi về nhà trọ ngủ. Anh Thắng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh đã giám định thương tích cho anh Thắng có tỷ lệ tổn hại sức khỏe 18%.

Tại thời điểm đánh anh Nguyễn Ngọc Thắng, Huỳnh Văn Hàn là công nhân thợ sơn đang làm việc cho doanh nghiệp xây dựng của anh Truyền.

Công an huyện Phù Mỹ đang tạm giam hai kẻ côn đồ để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Văn Tố

Có thể bạn quan tâm