Bình Định: Bắt nghi phạm dùng gạch đập vào đầu nhân viên giữ xe để cướp tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 3.5, trung tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng công an H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết: Công an huyện phối hợp Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Định, đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản tại xã Phước Sơn, H.Tuy Phước.

Đó là Huỳnh Kim Phú (26 tuổi, ở xã Phước Sơn, H.Tuy Phước, Bình Định). Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 2 giờ ngày 30.4, Phú dắt xe máy đến điểm giữ xe của ông Trương Văn Bảy (69 tuổi, ở thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, H.Tuy Phước) để gửi xe.

 

Nghi phạm Huỳnh Kim Phú. Ảnh: Trị Bình
Nghi phạm Huỳnh Kim Phú. Ảnh: Trị Bình


Sau đó, khi quay lại lấy xe thì thấy ông Bảy đang nằm nghỉ nên đã dùng gạch đánh vào đầu ông Bảy, lấy của nạn nhân cái ví da bên trong có 1,42 triệu đồng rồi bỏ chạy. Ông Bảy đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Huỳnh Kim Phú từng có một tiền án liên quan đến ma túy. Sau khi vụ cướp xảy ra, công an đã huy động lực lượng chia làm nhiều mũi truy nóng và bắt được Phú vào chiều 2.5, khi nghi phạm lẻn về nhà lấy tư trang để chuẩn bị rời khỏi địa phương.

Hiện Công an H.Tuy Phước đang tạm giữ hình sự nghi phạm Huỳnh Kim Phú và củng cố hồ sơ để khởi tố Phú về hai hành vi: Cướp tài sản và giết người.

 

Theo Trị Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null