Bình Định: Bắt cặp tình nhân chuyên trộm cắp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để có tiền tiêu xài, Đỗ Sương Lý (22 tuổi) và người yêu là Đ.T.M.D. (17 tuổi, cùng ở Bình Định) dắt nhau đi trộm cắp tài sản.

Ngày 14-3, Công an H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết đã tạm giữ hình sự Đỗ Sương Lý (22 tuổi, ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, H.Tuy Phước) và người yêu của Lý là Đ.T.M.D. (17 tuổi, ở thôn Hòa Phong, xã Nhơn Mỹ, TX.An Nhơn, Bình Định) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đỗ Sương Lý. Ảnh: Trị Bình

Đỗ Sương Lý. Ảnh: Trị Bình

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 12.3, Lý và người yêu đột nhập cửa hàng bán điện thoại của anh N.T.K. ở thôn Phụng Sơn (xã Phước Sơn, H.Tuy Phước) lấy trộm 8 điện thoại di động các loại và 5 triệu đồng.

Thời điểm bị bắt, Lý và Đ.T.M.D đang ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn xã Phước Hưng. Công an H.Tuy Phước đã thu hồi được số tài sản nói trên.

Số tài sản bị Đỗ Sương Lý và người yêu trộm cắp được công an thu hồi. Ảnh: Trị Bình

Số tài sản bị Đỗ Sương Lý và người yêu trộm cắp được công an thu hồi. Ảnh: Trị Bình

Tại cơ quan Công an H.Tuy Phước, Đỗ Sương Lý và người yêu khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Theo đó, để có tiền tiêu xài và sống cùng nhau, cả hai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp.

Ngoài thực hiện vụ trộm nói trên, Lý và Đ.T.M.D còn thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Phước Hưng và địa bàn xã Nhơn An (TX.An Nhơn).

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null