Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận báo cáo gì về dự án hồ thủy lợi Ka Pét?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An đã có báo cáo gửi Ban Tuyên giáo T.Ư liên quan dự án hồ thủy lợi Ka Pét sắp được triển khai ở H.Hàm Thuận Nam.

Ngày 6.9, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An đã có báo cáo (số 854) gửi Ban Tuyên giáo T.Ư về nội dung có liên quan đến dự án hồ thủy lợi Ka Pét sắp được triển khai ở H.Hàm Thuận Nam.

Báo cáo cho hay, ngày 4.9, xuất hiện bài viết "Khu rừng hơn 600 ha sắp bị phá làm hồ thủy lợi" (đã sửa tít) trên một tờ báo điện tử có nội dung việc xây dựng hồ thủy lợi Ka Pét sẽ phá hủy mất hơn 600 ha rừng, trong đó có cả rừng đặc dụng.

Phác họa dự án hồ thủy lợi Ka Pét ở H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Ảnh: SỞ NN-PTNT BÌNH THUẬN
Phác họa dự án hồ thủy lợi Ka Pét ở H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Ảnh: SỞ NN-PTNT BÌNH THUẬN

Theo Tỉnh ủy Bình Thuận, sau khi bài báo này đăng tải, đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí xuyên tạc trên các trang mạng xã hội (trong đó có nhiều ý kiến cho rằng việc Bình Thuận phá bỏ 600 ha rừng để làm hồ thủy lợi này là không phù hợp - PV).

Trong báo cáo dài 4 trang gửi Ban Tuyên giáo T.Ư, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận khẳng định, địa phương này là tỉnh có lượng mưa thấp nhất cả nước. Do thiếu nước nên nhiều vùng đất khô hạn, sản xuất nông nghiệp của người dân gặp khó khăn.

Dung lượng tại tất cả các hồ đập của Bình Thuận hiện nay là khoảng 362 triệu m3. Dự báo đến năm 2030, nhu cầu lên đến gần 1,2 tỉ m3/năm. Trong khi đó, các hồ lớn chủ yếu ở phía bắc và phía nam của tỉnh, và H.Hàm Thuận Nam chỉ có các hồ đập nhỏ. Do vậy, dự án hồ thủy lợi Ka Pét được người dân mong đợi từ nhiều năm qua để cứu khát cho vùng đất này.

Quốc hội đã có hai nghị quyết về dự án hồ thủy lợi Ka Pét. Ảnh SỞ NN-PTNT BÌNH THUẬN

Quốc hội đã có hai nghị quyết về dự án hồ thủy lợi Ka Pét. Ảnh SỞ NN-PTNT BÌNH THUẬN

Hồ thủy lợi Ka Pét được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26.11.2019 và có quyết định bổ sung chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24.6.2023.

Hồ ka Pét có dung lượng thiết kế là 51,21 triệu m3, mục tiêu cấp nước tưới sản xuất cho 13.967 ha vùng khô hạn (cấp trực tiếp cho 7.762 ha), tạo nguồn nước thô phục vụ sinh hoạt cho khoảng 120.000 hộ dân H.Hàm Thuận Nam, TP.Phan Thiết và cấp nước cho KCN Hàm Kiệm 2, góp phần phòng chống lũ lụt, cải tạo môi trường sinh thái.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bình Thuận, dự án hồ thủy lợi Ka Pét được thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật. Hiện nay, UBND tỉnh Bình Thuận đang hoàn chỉnh hồ sơ, đề cương, nhiệm vụ khảo sát, lập dự án xây dựng công trình; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án.

Một cây rừng ở khu vực dự án hồ thủy lợi Ka Pét. Ảnh SỞ NN-PTNT BÌNH THUẬN
Một cây rừng ở khu vực dự án hồ thủy lợi Ka Pét. Ảnh SỞ NN-PTNT BÌNH THUẬN

Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết hiện UBND tỉnh đang hoàn thiện để trình Bộ TN-MT xem xét, thẩm định và phê duyệt.

Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế đơn thuần

Bí thư Dương Văn An cho biết, dự án hồ thủy lợi Ka Pét là dự án trọng điểm, quan trọng đối với sự phát triển dân sinh, kinh tế của tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên, tỉnh xác định "không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế đơn thuần" mà luôn coi sự phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường xanh, sạch và bền vững.

Rừng tre khu vực sẽ triển khai dự án hồ thủy lợi Ka Pét. Ảnh: LÊ SƠN

Rừng tre khu vực sẽ triển khai dự án hồ thủy lợi Ka Pét. Ảnh: LÊ SƠN

Đối với dự án hồ thủy lợi Ka Pét, ông An cho biết dự án khi hoàn thành sẽ ngập mất 137,95 ha rừng đặc dụng "nhưng tỉnh đã cân nhắc nhiều lần, không còn cách nào khác", ông An cho biết.

Ban đầu, dự án hồ Ka Pét dự tính sẽ ngập tới hơn 160 ha rừng đặc dụng. Nhưng qua điều chỉnh nhiều lần thì diện tích rừng đặc dụng chỉ ngập còn khoảng hơn 137,95 ha. Hiện nay, UBND tỉnh Bình Thuận đang xây dựng phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng sẽ mất do ngập khi hồ Ka Pét tích nước (dự kiến cuối năm 2025).


Chiều nay 7.9, họp báo về hồ thủy lợi Ka Pét

Theo giấy mời của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận, chiều nay (7.9) UBND tỉnh sẽ tổ chức buổi họp báo công khai, cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí về dự án hồ thủy lợi Ka Pét. Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải sẽ chủ trì buổi họp này. Đặc biệt, buổi họp báo này có sự tham dự của ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận. Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh sẽ cung cấp thông tin và trả lời nhiều câu hỏi của báo chí liên quan đến dự án này.

Có thể bạn quan tâm

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực

(GLO)- Trước những dự báo về biến động kinh tế toàn cầu và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, phát huy nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Gỡ điểm nghẽn, thúc tăng trưởng các xã khu vực Phù Mỹ

Gỡ điểm nghẽn, thúc tăng trưởng các xã khu vực Phù Mỹ

(GLO)- Chiều 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với 7 xã khu vực Phù Mỹ gồm: Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam và Phù Mỹ Bắc nhằm rà soát kết quả công tác quý I, đồng thời yêu cầu điều chỉnh kịch bản tăng trưởng cho thời gian tới.

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với 6 xã, phường gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Nhơn Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2026.

pho-chu-tich-Duong-Mah-Tiep-tham-vien-nghien-cuu-gia-lai

Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra nhiệm vụ phát triển KT-XH tại 5 xã phía Đông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra nhiệm vụ phát triển KT-XH tại 5 xã phía Đông

(GLO)- Chiều 7-4, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Preah Vihear

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Preah Vihear

(GLO)- Chiều 7-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

(GLO)- Ngày 6-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã làm việc với 9 xã phía Tây tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”.

Quang cảnh kỳ họp thứ I

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI

(GLO)- Sáng 6-4, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

null